Tổng thống Đức hoãn thăm Ukraine vì không được Kiev chào đón

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier là người người ủng hộ quan hệ vững chắc với Nga kể từ thời ông còn làm Ngoại trưởng.
Chú thích ảnh
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier từng coi Nga là “đối tác không thể thiếu”. Ảnh: AFP

Ông Frank-Walter Steinmeier đã phải hủy chuyến đi tới Kiev sau khi thừa nhận rằng cá nhân ông không được giới lãnh đạo Ukraine chào đón, một sự kiện có thể coi là “mất mặt” đối với một chính trị gia cấp cao của Đức.

Phát biểu khi thăm Warsaw ngày 12/3, ông Steinmeier cho biết Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda từng nêu ý tưởng sẽ cùng Tổng thống Đức và lãnh đạo ba nước vùng Baltic là Litva, Latvia và Estonia tới Kiev. Mục đích là nhằm phát một tín hiệu mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết chung của châu Âu đối với Ukraine. “Tôi đã sẵn sàng để thực hiện chuyến đi này nhưng dường như đây không phải là điều Kiev mong muốn”, Tổng thống Đức bày tỏ.

Lời thừa nhận “không được tiếp đón” ở Kiev được Tổng thống Đức đưa ra sau khi tờ Bild Zeitung dẫn lời giới chức Ukraine nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ từ chối gặp gỡ ông Steinmeier nếu nhà lãnh đạo Đức tới Kiev. “Chúng ta đều biết ông Steinmeier có quan hệ thân thiết với phía Nga. Ông ấy không được chào đón tại Kiev ở thời điểm này. Chúng ta cùng chờ xem mọi chuyện có thay đổi trong tương lai hay không”, một nhà ngoại giao Ukraine nói.

Ông Steinmeier trong những ngày qua bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ, do có mối quan hệ thân thiết với Nga, nước mà ông từng mô tả là “một đối tác không thể thiếu”. Khi còn làm ngoại trưởng, ông Steinmeier thiết lập quan hệ bền chặt với đồng cấp người Nga Sergei Lavrov. Ông cũng được xem là một người ủng hộ nhiệt thành đối với dự án xây dựng tuyến đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc 2” (Nord Stream 2), dẫn khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (FT)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.