Tổng thống Đức giải tán Quốc hội, mở đường cho bầu cử trước thời hạn

Ngày 27/12, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã giải tán Hạ viện để mở đường cho một cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 23/2/2025 sau sự sụp đổ của liên minh ba bên của Thủ tướng Olaf Scholz.
Chú thích ảnh
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Ông Scholz thất bại trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội mới đây trong tháng 12 sau khi sự rút lui của đảng Dân chủ tự do (FDP) khiến chính phủ của ông mất đa số trong Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu đó cũng coi như khởi động chiến dịch tranh cử trong đó ứng cử viên Friedrich Merz của Liên minh Dân chủ, Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) theo các cuộc khảo sát cho thấy có thể thay thế ông Scholz. Ứng cử viên này nhận định chính phủ đương nhiệm đã "áp đặt quá nhiều quy định và cản trở tăng trưởng".

Liên minh CDU/CSU đang dẫn trước hơn 10 điểm so với đảng Dân chủ xã hội (SPD) của ông Scholz trong phần lớn các cuộc thăm dò ý kiến. Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cũng dẫn trước một chút so với SPD trong khi đảng Xanh đứng thứ 4. Các đảng chính từ chối liên minh với AfD, tuy nhiên sự hiện diện của đảng này làm phức tạp thêm tính toán ở Quốc hội, khiến cho các liên minh nếu được thành lập sẽ khó hoạt động.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.