Tổng thống D.Trump xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ khi truyền thông đưa tin ông Biden chiến thắng

Ngày 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới thăm Nghĩa trang quốc gia Arlington tại bang Virginia nhân ngày Cựu chiến binh.

Đây là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin ông Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa diễn ra ngày 3/11.

Tháp tùng Tổng thống Trump đến Nghĩa trang quốc gia Arlington có Đệ nhất phu nhân Melania Trump và vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence. Lễ kỷ niệm diễn ra rất ngắn gọn, chỉ trong 10 phút. Ông Trump đã đặt vòng hoa tại tượng đài Binh sĩ vô danh và không có bài phát biểu nào trước công chúng.

Đây là sự kiện được lên kế hoạch duy nhất và là sự xuất hiện công khai đầu tiên của Tổng thống Trump kể từ sau khi truyền thông Mỹ ngày 7/11 tuyên bố ông Biden vượt mốc 270 phiếu đại cử tri để chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Lần gần đây nhất Tổng thống Trump hiện diện trước công chúng là trong cuộc họp báo ngày 5/11 tại Nhà Trắng.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành khắp nước Mỹ và nhiều bang áp đặt các hạn chế mới, ngoại trừ chuyến đi đến câu lạc bộ golf ở Virginia vào ngày 7/11, Tổng thống Trump chủ yếu lưu lại tại Nhà Trắng và liên tục đưa ra tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, cáo buộc có hành vi gian lận trong tiến trình kiểm phiếu.

Trước khi tham gia lễ tưởng niệm, Tổng thống Trump đã lại viết trên Twitter, cho rằng có sự can thiệp vào quá trình kiểm phiếu tại bang Wisconsin,  nơi mà ông từng chiếm lợi thế dẫn trước song ông Biden đã bất ngờ lội ngược dòng và giành chiến thắng.

Dù chưa đưa ra tuyên bố chính thức kể từ khi ông Biden được tuyên bố thắng cử, Tổng thống Trump đã có sự điều chỉnh về nhân sự, bao gồm việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và bổ nhiệm 3 nhân viên thân tín vào các vị trí hàng đầu ở Lầu Năm Góc. 

Cùng ngày, ông Biden, người được giới truyền thông Mỹ tuyên bố thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống, cùng vợ là bà Jill Biden đã có chuyến thăm Đài tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên tại Philadelphia nhân ngày Cựu Chiến binh.

Bất chấp việc ông Trump cùng ê kíp thúc đẩy các vụ kiện tại nhiều bang về kết quả bầu cử, ông Biden đã có loạt động thái công khai như phát biểu trước công chúng, thành lập nhóm đặc trách ứng phó với dịch COVID-19, điện đàm với các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó nhiều đồng minh của Washington, đồng thời chuẩn bị nhân sự cho nội các mới. 

Liên quan đến vấn đề nhân sự, cùng ngày ông Biden đã tuyên bố chọn ông Ron Klain giữ chức Chánh văn phòng Nhà Trắng và trợ lý Tổng thống. Đây là sự lựa chọn nhân sự cho Nhà Trắng đầu tiên mà ông Biden công khai rộng rãi.

Ông Ron Klain, 59 tuổi, là một trong những nhân vật thân cận nhất với ông Biden và từng giữ chức Chánh văn phòng Phó Tổng thống khi ông Joe Biden là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Barack Obama. Ông Klain là một thành viên đảng Dân chủ và lần đầu tiên làm việc cho đảng này khi ông là Thượng nghị sĩ vào năm 1989. Ông hợp tác với ông Biden khi ông đảm nhận cương vị Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Mỹ. Ông cũng từng đảm nhận cương vị Chánh văn phòng Phó Tổng thống Al Gore.

Ông Ron Klain từng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cách đương kim Tổng thống Donald Trump ứng phó với đại dịch COVID-19. Ông Klain được kỳ vọng sẽ giữ vai trò chủ chốt trong kế hoạch của ông Biden nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng  COVID-19 bởi ông có kinh nghiệm trong cuộc chiến chống dịch Ebola hồi năm 2014.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Iraq hướng sang châu Âu nhằm đa dạng hóa xuất khẩu dầu mỏ

Theo hãng thông tấn INA của Iraq ngày 16/9, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết ông đã thảo luận về việc bán dầu cho châu Âu trong các chuyến thăm Pháp và Đức, khi Baghdad tìm cách đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm sự phụ thuộc vào eo biển Hormuz.

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Kênh đào nối sông với biển quy mô lớn của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 16/9, Trung Quốc đã chính thức đưa kênh đào Bình Lục vào vận hành và thông tàu, mở ra tuyến đường thủy mới trực tiếp từ khu vực Tây Nam không giáp biển ra biển và các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN - đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Hàn Quốc và Ai Cập thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về tuyến dầu mỏ thay thế

Ngày 16/9, tờ Maeil Business Newspaper của Hàn Quốc đưa tin Hàn Quốc và Ai Cập đang xúc tiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trong tháng tới, với trọng tâm là hợp tác về chuỗi cung ứng năng lượng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông ngày càng gia tăng, đặt ra nhu cầu về tìm kiếm các tuyến vận chuyển dầu thô thay thế.