Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã vượt qua được 'địa ngục'

Ngày 6/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng sau khi Thượng viện Mỹ bác bỏ hai điều khoản luận tội ông là lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về chiến thắng trước cuộc điều tra luận tội của đảng Dân chủ tại Nhà Trắng ở Washington DC., ngày 6/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong bài phát biểu, Tổng thống Trump tuyên bố ông đã bị đối xử không công bằng và tái khẳng định cuộc điều tra luận tội của đảng Dân chủ là cuộc “săn lùng phù thủy”, đồng thời lên án mạnh mẽ những nỗ lực của đảng Dân chủ khi cho đó là sự “xấu xa” và là những kẻ “dối trá”. Tổng thống Trump cho rằng điều này không nên xảy ra với một tổng thống khác của Mỹ.

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của ông về cuộc điều tra luận tội do đảng Dân chủ tiến hành.

Tổng thống Trump cho biết các hành động chống lại ông thực sự chưa bao giờ kết thúc và ông đã phải đối mặt với điều đó trong suốt 3 năm qua khi đề cập tới cuộc điều tra do cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành liên quan đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và nghi vấn ông và đội ngũ tranh cử có mối liên hệ với Nga. Tuy nhiên, cuối cùng ông đã vượt qua được “địa ngục” và giành được chiến thắng. Vì vậy, đây không phải là một cuộc họp báo, một bài phát biểu hay bất cứ điều gì mà là một lễ kỷ niệm cho chiến thắng.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng chỉ trích mạnh mẽ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, ông Adam Schiff, người đứng đầu nhóm công tố viên của Hạ viện trong cuộc luận tội và các nghị sĩ khác của đảng Dân chủ. Theo Tổng thống Trump, bà Pelosi đã muốn tiến hành một cuộc luận tội đối với ông từ rất lâu.

Trước đó, tại phiên xét xử của Thượng viện Mỹ ngày 5/2, Tổng thống Trump đã được tuyên bố trắng án trong điều khoản luận tội đầu tiên về cáo buộc lạm quyền, với tỷ lệ 52 phiếu chống và 48 phiếu ủng hộ và điều khoản luận tội thứ hai là cản trở Quốc hội với 53 phiếu chống và 47 phiếu ủng hộ. Quyết định trên của Thượng viện đã chấm dứt cuộc điều tra, luận tội kéo dài nhiều tháng của đảng Dân chủ tại Hạ viện nhằm phế truất ông chủ thứ 45 của Nhà Trắng.

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.