Tổng thống Donald Trump dự kiến cải tạo Nhà Trắng theo phong cách Mar-a-Lago

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch cải tạo Nhà Trắng với dấu ấn phong cách cá nhân, trong đó đáng chú ý là dự án xây dựng một đại sảnh lớn phục vụ các sự kiện cấp nhà nước. Đây được xem là một trong những thay đổi kiến trúc quy mô nhất tại Dinh Tổng thống Mỹ trong hơn một thế kỷ qua.
Chú thích ảnh
Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Thông tin được Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt công bố ngày 30/7, trong cuộc họp báo thường kỳ. Theo bà Leavitt, “trong hơn 150 năm qua, các đời Tổng thống, các chính quyền và đội ngũ cán bộ Nhà Trắng đều mong muốn có một không gian tổ chức sự kiện xứng tầm trong khuôn viên Nhà Trắng”.

Dự án có tổng đầu tư lên đến 200 triệu USD, được cho là do đích thân Tổng thống Trump và một số nhà tài trợ ẩn danh tài trợ. Công trình mới có diện tích hơn 8.000 m², sức chứa 650 chỗ ngồi, dự kiến khởi công vào tháng 9/2025 và hoàn tất trước tháng 1/2029 - thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Đại sảnh sẽ được xây dựng tại vị trí Cánh Đông (East Wing) - nơi hiện đặt văn phòng của Đệ nhất phu nhân. Thiết kế lấy cảm hứng từ sảnh chính trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại bang Florida. Mô hình kiến trúc công bố cho thấy công trình có tông màu trắng chủ đạo, cửa sổ cao và hệ cột gợi nhớ mặt tiền mang tính biểu tượng của Nhà Trắng.

Đây là dự án cải tạo lớn nhất tại Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Theodore Roosevelt chỉ đạo mở rộng tòa nhà vào đầu thế kỷ 20. Đại sảnh mới sẽ thay thế các không gian sân vườn ngoài trời trong việc tổ chức quốc yến và lễ đón nguyên thủ quốc gia.

Bên cạnh đại sảnh, Tổng thống Trump cũng cho cải tạo lại Phòng Bầu dục - trái tim quyền lực của nước Mỹ - theo tông vàng chủ đạo, từ các ngôi sao quanh con dấu Tổng thống trên trần nhà đến tượng trang trí và lò sưởi đều được mạ vàng. Ngoài ra, hai lá quốc kỳ Mỹ cỡ lớn đã được treo trước mặt tiền Nhà Trắng.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.