Tổng thống Donald Trump công kích các đối thủ đảng Dân chủ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng chỉ trích việc đảng Dân chủ xúc tiến điều tra và luận tội ông với cáo buộc gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên tiềm tàng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Washington, DC ngày 12/9/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong loạt tuyên bố trên Twitter ngày 6/10, Tổng thống Trump đã chỉ trích cựu Tổng thống Biden có hành vi can thiệp để bảo vệ con trai mình là Hunter Biden trước các nghi vấn về hành vi tham nhũng liên quan tới thương vụ làm ăn tại Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Trump còn lưu ý rằng Hunter ký kết một thỏa thuận gây tranh cãi trị giá 1,5 tỷ USD tại Trung Quốc.

Tổng thống Trump cũng đồng thời chĩa mũi nhọn công kích vào Chủ tịch Hạ viện, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Nancy Pelosi, người đã xúc tiến một tiến trình luận tội ông, cho rằng cần cáo buộc nữ chính khách này tội danh phản quốc.

Những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Biden cho rằng mục tiêu của ông chủ Nhà Trắng là tác động tới tiến trình vận động tranh cử, qua đó hủy hoại khả năng ông Biden giành được tấm vé đề cử là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Ngày 25/9 vừa qua, Nhà Trắng đã công bố bản gỡ băng cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Zelenskiy hồi tháng 7 vừa qua. Theo bản gỡ băng do Bộ Tư pháp cung cấp, ông Trump đã đề nghị ông Zelenskiy điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden.

Bản ghi dẫn lời Tổng thống Zelenskiy khẳng định tổng công tố Ukraine sẽ "xem xét tình hình". Sau khi nội dung điện đàm bị tiết lộ, Chủ tịch Hạ viện Pelosi đã xúc tiến một tiến trình luận tội Tổng thống. Về phần mình, Tổng thống Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc, và chỉ trích mạnh mẽ cuộc điều tra của Quốc hội.

Chính trường Mỹ đã nóng lên với các thông tin mới này sau khi một cá nhân trong cộng đồng tình báo Mỹ đã tiết lộ cuộc điện đàm gây tranh cãi trên giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Zelenskiy, đồng thời tố cáo Tổng thống Mỹ đã can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 của Ukraine vì lợi ích chính trị cá nhân. 

Đến ngày 6/10, thêm một người tố giác thứ hai quyết định lộ diện để chứng thực về nghi vấn trên. Trả lời phỏng vấn chương trình "This Week” trên kênh truyền hình ABC News, ông Mark Zaid, luật sư đại diện cho người tố giác thứ hai này, cho biết người này cũng là một quan chức trong cộng đồng tình báo Mỹ.

Ông Zaid cũng là đại diện pháp lý cho người đầu tiên tiết lộ thông tin về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Zelenski.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.