Tổng thống đắc cử Trump lựa chọn người đứng đầu Bộ Nội vụ

Thống đốc bang North Dakota, ông Doug Burgum đã trở thành một gương mặt quen thuộc trên các chặng đường vận động tranh cử cùng ông Donald Trump.
Chú thích ảnh
Thống đốc bang North Dakota Doug Burgum phát biểu với báo giới tại Simi Valley, California, Mỹ, ngày 27/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa thông báo dự định chọn Thống đốc bang North Dakota, ông Doug Burgum, làm ứng viên cho chức vụ Bộ trưởng Nội vụ.

Ngày 14/11, ông Trump chia sẻ tại sự kiện của Viện Chính sách America First tại Mar-a-Lago: "Tôi có một thông báo lớn, nhưng tôi sẽ không tiết lộ cụ thể tên của người đó. Ông ấy đến từ North Dakota. Ngày mai, chúng tôi sẽ công bố ông ấy cho một vị trí rất quan trọng". Sau đó, ông Trump hướng mắt về phía ông Burgum và vẫy tay chào ông. Chỉ một chút sau đó, ông Trump công bố Thống đốc Burgum sẽ lãnh đạo Bộ Nội vụ và tin rằng ông sẽ làm rất tốt vai trò này.

Phát ngôn viên của ông Burgum, ông Rob Lockwood, cho biết đội ngũ của thống đốc sẽ chờ đợi cho đến ngày mai để đưa ra bình luận chính thức.

Ông Burgum đã trở thành một gương mặt quen thuộc trên các chặng đường vận động tranh cử cùng ông Trump và tổng thống đắc cử từng cân nhắc ông cho vai trò phó tổng thống trước khi chọn thượng nghị sĩ JD Vance của bang Ohio.

Thống đốc Doug Burgum có nền tảng kinh doanh vững chắc. Ông từng bán công ty phần mềm của mình cho Microsoft vào năm 2001 với giá 1,1 tỷ USD bằng cổ phiếu. Sau đó, ông làm việc tại Microsoft với tư cách phó chủ tịch cao cấp đến năm 2007 rồi chuyển sang các hoạt động kinh doanh khác trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư mạo hiểm. Ông được bầu làm thống đốc North Dakota lần đầu tiên vào năm 2016 và tái đắc cử vào năm 2020.

Ông Trump hiện đang hoàn thiện các vị trí trong chính phủ mới. Ông đã đề cử Thượng nghị sĩ Marco Rubio vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ. Nếu được chấp thuận, ông Rubio sẽ là người gốc Latinh đầu tiên giữ chức vụ này và là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ trong chính quyền Trump mới.

Ông Trump cũng chọn nghị sĩ Mike Waltz từ Florida làm cố vấn an ninh quốc gia. Ông Waltz là một người chỉ trích gay gắt chính quyền Tổng thống Joe Biden về chính sách Ukraine, kêu gọi châu Âu phải đầu tư nhiều hơn vào an ninh của chính họ.

Ngoài ra, ông Trump cũng lựa chọn nghị sĩ Elise Stefanik từ New York làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc. Bà Stefanik là một trong những người ủng hộ hàng đầu của ông Trump và đã tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy ông khôi phục "nền hòa bình Nước Mỹ trên hết" trên trường quốc tế.

Việt Dũng/Báo Tin tức (NBC, Reuters, AFP)

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.