Căng thẳng tại Trung Đông:

Tổng thống đắc cử Mỹ ra thời hạn chót về vấn đề con tin ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 2/12 đã đưa ra một cảnh báo cứng rắn đối với Phong trào Hồi giáo Hamas, nhấn mạnh rằng nhóm này sẽ phải đối mặt những hậu quả nghiêm trọng nếu không thả con tin trước khi ông nhậm chức vào ngày 20/1/2025.
Chú thích ảnh
Người dân trở về nhà sau khi đi sơ tán tránh xung đột tại Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 29/8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, cảnh báo nếu các con tin không được thả trước ngày ông nhậm chức, sẽ có "cái giá đắt phải trả ở Trung Đông", với những người chịu chịu trách nhiệm sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Theo số liệu từ Israel, trong cuộc tấn công vào ngày 7/10/2023, Hamas đã bắt giữ 251 con tin, bao gồm cả công dân Israel và Mỹ. Tuy nhiên, một số con tin đã thiệt mạng, trong khi 97 người vẫn còn bị giam giữ tại Gaza. Mới đây, Hamas thông báo thêm 33 con tin đã thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần 14 tháng, nhưng không nêu rõ quốc tịch của họ.

Ngày 2/12, đại diện chính phủ Ai Cập cho biết đang làm việc để đạt được một thỏa thuận trao đổi con tin giữa Hamas và Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cho biết như trên trong cuộc họp báo chung với Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Amina Mohammed tối 2/12, bên lề Hội nghị quốc tế cấp bộ trưởng diễn ra tại Cairo nhằm tăng cường phản ứng nhân đạo ở Dải Gaza. Nói về tình hình nhân đạo tại Gaza, ông nhấn mạnh không thể chấp nhận bất kỳ kế hoạch cưỡng bức di dời người Palestine nào khỏi quê hương của họ, và đây là "lằn ranh đỏ" đối với Ai Cập.

Về phần mình, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed cũng đã lên án tình hình xung đột và kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động nhanh chóng để cứu lấy mạng sống của hàng triệu người dân Gaza.

Liên quan đến tình hình tại Gaza, ngày 2/12, Phong trào Fatah và Hamas đã tiến hành các cuộc đàm phán tại Cairo (Ai Cập) nhằm tìm kiếm giải pháp về tương lai của Gaza. Những cuộc thảo luận này là một phần trong các nỗ lực hòa giải giữa hai phe, vốn đã đối đầu suốt hơn một thập kỷ qua. Kể từ năm 2007, Hamas đã kiểm soát Gaza, trong khi Fatah điều hành các khu vực còn lại của Bờ Tây.

Theo đánh giá của Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, các cuộc đàm phán tại Cairo diễn ra trong bầu không khí tích cực, với mục tiêu đạt được sự đồng thuận để đưa Gaza trở lại dưới quyền kiểm soát của Chính quyền Palestine (PA) sau khi cuộc xung đột với Israel kết thúc.

Trước đó, vào tháng 10/2024, Fatah và Hamas đã đạt được một thỏa thuận quan trọng thành lập một ủy ban tạm thời không có yếu tố chính trị để giám sát các dịch vụ ở Gaza, bao gồm cả việc quản lý cửa khẩu Rafah. Điều này đánh dấu một bước tiến trong mối quan hệ giữa hai nhóm, mở ra hy vọng về sự hòa giải sau nhiều năm xung đột.

Đoàn Hùng - Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.