Tổng thống đắc cử Mỹ phải hầu tòa trước lễ nhậm chức

Ngày 6/1, thẩm phán tại New York (Mỹ) Juan Merchan đã bác bỏ yêu cầu hoãn phiên tuyên án ngày 10/1 của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump liên quan đến cáo buộc chi tiền “bịt miệng”.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump phát biểu tại Milwaukee, Wisconsin, Mỹ. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Như vậy, trước lễ nhậm chức 10 ngày, ông Trump sẽ phải ra tòa và có nguy cơ sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ đầu tiên bị tuyên án hình sự.

Trong một quyết định dài hai trang, thẩm phán Merchan lưu ý rằng các lập luận của ông Trump không có đột phá so với quá khứ, do đó các công tố viên đã phản đối việc hoãn tuyên án và cho biết việc này nên được tiến hành theo kế hoạch, trừ khi ông Trump kháng cáo thành công vào phút cuối lên tòa án cấp cao hơn. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử Mỹ được phép lựa chọn xuất hiện trực tiếp hoặc trực tuyến tại phiên tuyên án vụ kiện làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền “bịt miệng” ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016.

Các luật sư của ông Trump sau đó đã thông báo với thẩm phán Merchan rằng ông Trump sẽ tham dự phiên tòa qua video thay vì trực tiếp, do những đòi hỏi của quá trình chuyển giao tổng thống.

Tuần trước, Thẩm phán Merchan cũng đã bác bỏ yêu cầu hủy bỏ bản án của ông Trump, song cho biết ông không có ý định đưa ra bất kỳ án tù nào đối với 34 tội danh giả mạo hồ sơ kinh doanh mà ông Trump đã bị kết tội.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.