Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden muốn lễ nhậm chức được thu gọn

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden mong muốn lễ nhậm chức của ông dự kiến diễn ra vào tháng 1 tới sẽ là một sự kiện được thu hẹp về quy mô và chú trọng hơn tới vấn đề an toàn cho người dân trong đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ông Joe Biden phát biểu nhân dịp Lễ Tạ ơn tại Wilmington, bang Delaware ngày 25/11/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, ngày 4/12, ông Biden khẳng định: “Chúng tôi sẽ tuân theo khuyến nghị của các nhà khoa học và giới chuyên gia trong việc giữ cho mọi người an toàn”. Theo đó, lễ tuyên thệ nhậm chức, dự kiến vào ngày 20/1/2021, vẫn diễn ra tại lễ đài được xây dựng ở bậc thềm tòa nhà Quốc hội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ông Biden không muốn người ủng hộ tập trung đông tại công viên National Mall hay dọc đại lộ Pennsylvania trong buổi lễ nhậm chức của ông theo như truyền thống trước đây.

Ông Biden, 78 tuổi sẽ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ trong buổi lễ diễn ra ngày 20/1/2021. Tổng thống Mỹ đắc cử mong muốn rằng sự kiện trọng đại này sẽ diễn ra giống như Đại hội của đảng Dân chủ -  hầu như theo hình thức trực tuyến do tác động của đại dịch COVID-19, hơn là một buổi lễ nhậm chức thông thường.

Theo truyền thống, trong ngày chuyển giao quyền lực, tổng thống sắp mãn nhiệm và tổng thống tân cử sẽ cùng đi từ Nhà Trắng tới tòa nhà Quốc hội. Sau khi tuyên thệ, tân Tổng thống sẽ diễu hành dọc đại lộ Pennsylvania trở về Nhà Trắng, còn Tổng thống mãn nhiệm rời đi, thường là bằng trực thăng.  Tuy nhiên năm nay, Tổng thống Donald Trump từ chối tham gia buổi lễ và tới giờ ông vẫn chưa thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.