Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề cử Bộ trưởng Bộ Giáo dục

Ngày 22/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã đề cử ông Miguel Cardona làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Nếu được Quốc hội thông qua, quyết định sẽ đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có nhiều người Mỹ Latinh giữ chức vụ trong nội các nước này.
Chú thích ảnh
Ủy viên về Giáo dục bang Connecticut Miguel Cardona. Nguồn: politico.com

Trong một thông báo, ông Biden nói rằng việc bổ nhiệm ông Cardona sẽ giúp chính quyền Mỹ “giải quyết được những vấn đề bất bình đẳng mang tính hệ thống và cuộc khủng hoảng sức khỏe tinh thần trong hệ thống giáo dục Mỹ”, đồng thời giúp tăng lương cho giáo viên và giảm khoản nợ của sinh viên. 

Hội Liên hiệp các công dân Mỹ Latinh (LULAC) hoan nghênh đề cử của ông Biden, nhấn mạnh ông đang thực hiện cam kết đề cử nhiều người gốc Mỹ Latinh vào nội các hơn so với chính quyền của các cựu Tổng thống Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Biden đã đề cử ông Alejandro Mayorkas vào vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa và ông Xavier Becerra vào vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh.

Theo LULAC, nếu các đề cử nhân sự trên được phê chuẩn, lần đầu tiên trong lịch sử, Chính phủ Mỹ sẽ có 3 người gốc Mỹ Latinh đứng đầu một bộ.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.