Tổng thống đắc cử Iran sẽ nhậm chức vào đầu tháng 8

Hãng thông tấn chính thức IRNA (Iran) dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết Tổng thống đắc cử Iran Masoud Pezeshkian sẽ nhậm chức vào đầu tháng 8 tới.
Chú thích ảnh
Ông Masoud Pezeshkian trong cuộc vận động tranh cử ở Tehran, Iran, ngày 3/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 7/7 với IRNA, ông Mojtaba Yousefi, nghị sĩ cấp cao trong Quốc hội Iran, cho biết lịch trình cơ quan lập pháp thông qua danh sách thành viên nội các do ông Pezeshkian đề xuất. Ông Yousefi cho biết lễ nhậm chức của Tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 4 hoặc 5/8 tới, sau đó Tổng thống sẽ có 15 ngày để trình danh sách các bộ trưởng để Quốc hội thông qua. Các phiên họp bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8. 

Cùng ngày 7/7, Hội đồng Hiến pháp Iran đã xác nhận tính hợp lệ của kết quả vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống. Đến nay, hội đồng này vẫn chưa nhận được bất cứ khiếu nại hay phản đối nào ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.

Theo kết quả được Bộ Nội vụ Iran thông báo, trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 vào ngày 5/7 vừa qua, ông Pezeshkian, ứng cử viên theo đường lối cải cách, đã giành chiến thắng với hơn 16 triệu phiếu bầu, trong khi ứng cử viên theo đường lối cứng rắn Saeed Jalili chỉ nhận được hơn 13 triệu phiếu.

Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 14 của Iran. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bầu cử được tiến hành vào năm 2025, nhưng đã được tổ chức sớm một năm sau khi Tổng thống Ebrahim Raisi tử nạn trong vụ rơi trực thăng hôm 19/5. 

Ông Pezeshkian, 69 tuổi, là Phó Chủ tịch Quốc hội từ năm 2016 - 2020 và giữ chức Bộ trưởng Y tế từ năm 2001 - 2005 trong chính phủ của cựu Tổng thống Iran Mohammad Khatami.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.