Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến thành lập Hội đồng Năng lượng quốc gia

Tổng thống đắc cử Donald Trump có kế hoạch thành lập Hội đồng Năng lượng quốc gia (NEC) nhằm thiết lập “sự thống trị về năng lượng” của Mỹ trên thế giới.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump phát biểu tại Maryland, Mỹ, ngày 24/2/2024. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

NEC sẽ do Thống đốc bang North Dakota, ông Doug Burgum đứng đầu. Ông Burgum vừa được Tổng thống đắc cử lựa chọn làm người đứng đầu Bộ Nội vụ.

NEC sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cam kết của ông Trump về tăng cường khai thác và bán thêm dầu mỏ và các nguồn năng lượng khác cho các đồng minh ở châu Âu và trên toàn cầu. Ông Trump cho biết hội đồng mới sẽ được trao toàn quyền liên quan đến việc cấp phép, sản xuất, phân phối, quản lý và vận chuyển năng lượng, nhằm cắt giảm thủ tục hành chính quan liêu, tăng cường đầu tư vào khu vực tư nhân và tập trung vào đổi mới thay vì "những quy định hoàn toàn không cần thiết".

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng tham vọng của Tổng thống đắc cử có thể vấp phải thực tế là sản lượng dầu của Mỹ hiện đã đạt mức kỷ lục nên chính phủ không thể buộc các công ty khoan thêm dầu, trong khi đó việc tăng sản lượng có thể làm giảm giá và giảm lợi nhuận.

Hơn nữa, nỗ lực của ông Trump nhằm tăng nguồn cung dầu và hạ giá dầu ở Mỹ càng trở nên phức tạp hơn sau lời đe dọa áp thuế nhập khẩu 25% đối với Canada và Mexico, hai trong số những nguồn dầu thô nhập khẩu lớn nhất của Mỹ. Ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ cảnh báo mức thuế này có thể làm tăng giá, thậm chí gây hại cho an ninh quốc gia.

Hiệp hội các nhà sản xuất nhiên liệu và hóa dầu Mỹ, đại diện cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ, phản đối kế hoạch áp thuế nói trên, nhấn mạnh rằng "các nhà máy lọc dầu của Mỹ phụ thuộc vào dầu thô từ Canada và Mexico để sản xuất nhiên liệu đáng tin cậy, giá cả phải chăng mà người tiêu dùng sử dụng hàng ngày". Ông Trump hứa sẽ đưa giá xăng xuống dưới 2USD/gallon, nhưng các chuyên gia cho rằng điều đó rất khó xảy ra, vì giá dầu thô sẽ cần phải giảm mạnh để đạt được mục tiêu đó.

Mặc dù vậy, ông Jonathan Elkind, học giả tại Trung tâm Chính sách năng lượng toàn cầu của Đại học Columbia, cựu Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng trong chính quyền Tổng thống Barack Obama, bày tỏ hy vọng rằng ngoài dầu mỏ, NEC sẽ tập trung vào năng lượng tái tạo như phong năng, quang năng và năng lượng địa nhiệt, cũng như năng lượng hạt nhân. Trên thực tế, trong thông báo về NEC, ông Trump cũng cho biết sẽ “mở rộng tất cả các hình thức sản xuất năng lượng để phát triển nền kinh tế của chúng ta và tạo ra những công việc được trả lương tốt”.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.