Tổng thống đắc cử của Iran chú trọng thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng

Ngày 4/8, Tổng thống đắc cử của Iran Ebrahim Raisi cho biết việc thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với các nước láng giềng là một trong những nguyên tắc chính trong chính sách ngoại giao của chính phủ của ông.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Iran Ebrahim Raisi tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Raisi đưa ra phát biểu trên tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nurdinjon Ismailov ở Tehran. 

Trang web chính thức của Văn phòng Tổng thống Iran dẫn lời ông Raisi nhấn mạnh "có vô số tiềm năng cho sự phát triển quan hệ giữa Iran và Uzbekistan trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế".  Về phần mình, ông Ismailov cho hay Uzbekistan mong muốn  phát triển và tăng cường các mối quan hệ toàn diện với Iran, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Cùng ngày, ông Raisi có các cuộc gặp với đại diện các nước và các khu vực đến Tehran dự lễ nhậm chức của ông, trong đó khẳng định mong muốn phát triển các mối quan hệ song phương. 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tại cuộc gặp với ông Sacha Llorenti, Tổng thư k‎ý của Tổ chức Liên minh Bolivar vì nhân dân châu Mỹ (ALBA), ông Raisi cho biết việc thúc đẩy quan hệ với các nước Mỹ Latinh là một trong những ưu tiên hàng đầu của Iran.

Thông báo được đăng tải trên trang web chính thức của Văn phòng Tổng thống Iran cho hay ông Raisi nhấn mạnh hai bên cần nâng cao mức quan hệ hợp tác và phối hợp trong các lĩnh vực song phương, khu vực và quốc tế thông qua việc lên kế hoạch phù hợp và xây dựng khả năng sẵn sàng. Ông cũng nhấn mạnh giá trị hợp tác giữa Iran và các nước Mỹ Latinh trước ảnh hưởng của Mỹ và các cường quốc  khác.

Về phần mình, ông Llorenti thay mặt ALBA chúc mừng ông Raisi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua tại Iran, nêu rõ mục tiêu của ALBA là tiếp tục củng cố quan hệ giữa các nước thành viên với Iran. Ông Llorinti cũng nhấn mạnh rằng mong muốn bảo vệ độc lập và chủ quyền của các nước là giá trị chung giữa Iran và ALBA.

Quang Minh - Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.