Tổng thống D. Trump sa thải Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Steve Linick

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 15/5 đã quyết định sa thải Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Steve Linick, người được cho là đang mở cuộc điều tra nhằm vào Ngoại trưởng Mike Pompeo.
Chú thích ảnh
Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Mỹ Steve Linick. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận quyết định sa thải trên, song không nêu rõ lý do. Trong bức thư gửi Quốc hội Mỹ, Tổng thống Trump cho biết ông Linick không còn được tin tưởng hoàn toàn và ông sẽ phải rời nhiệm sở trong vòng 30 ngày.

Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đã lập tức chỉ trích quyết định trên. Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện Eliot Engel cho rằng Tổng Thanh tra Bộ Ngoại giao Steve Linick bị sa thải vì đã mở cuộc điều tra nhằm vào người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ.

Nghị sĩ Engel không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc điều tra trên, song Văn phòng Tổng Thanh tra đã công bố một số báo cáo chỉ trích cách xử lý của Bộ Ngoại giao Mỹ trong các vấn đề nhân sự, trong đó có cáo buộc một số nhân vật được ông Trump chỉ định có hành động trả đũa các viên chức đang hành nghề. Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng phê phán quyết định sa thải Tổng thanh tra Linick.

Ông Linick được bổ nhiệm từ năm 2013, dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Quyết định sa thải trên là động thái mới nhất trong một loạt động thái của chính quyền Tổng thống Trump chống lại các cơ quan hành pháp độc lập.

Được biết, ông Stephen Akard, người có quan hệ thân thiết với Phó Tổng thống Mike Pence, dự kiến sẽ thay thế ông Linick. Ông Akard hiện đang điều hành Vụ quản lý các phái bộ ngoại giao, trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.