Tổng thống Croatia từ chối gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ tại hội nghị về Ukraine

Nhà lãnh đạo Croatia đã từ chối gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, người đã đến Zagreb để tham dự hội nghị về Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Croatia Zoran Milanović. Ảnh: HiNA

Tổng thống Croatia Zoran Milanović đã không tham dự hội nghị quốc tế về Ukraine ở thủ đô Zagreb diễn ra hôm 24/10 và từ chối gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến thăm Croatia, nói rằng chương trình nghị sự của ông đã "kín lịch".

Ông Milanovic nói: "Phía Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc họp, nhưng tôi không thể đến được hôm nay và dù sao bà ấy (Pelosi) sẽ không giữ chức vụ đó trong 2 tuần nữa", lưu ý rằng cuộc bầu cử (giữa nhiệm kỳ) sắp diễn ra ở Mỹ và "Đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng".

Ông Milanović giải thích thêm việc không tham dự hội nghị thượng đỉnh về Ukraine được tổ chức ở Croatia vì đó là một "sáng kiến ​​của Quốc hội chứ không phải của Tổng thống".

Hội nghị thượng đỉnh tại Zagreb, được gọi là Diễn đàn Crimea, đã quy tụ hơn 50 phái đoàn từ khoảng 40 quốc gia và 5 tổ chức quốc tế, trong đó có cả NATO và Nghị viện châu Âu. Diễn đàn Crimea là một định dạng điều phối và tham vấn quốc tế mới do Ukraine khởi xướng.

Hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​sẽ đưa ra tuyên bố ủng hộ Ukraine, nhưng thực thế có rất ít thành tựu cụ thể. Tổng thống Milanović nêu rõ: “Tôi nhận thấy nhiều sự hoài nghi và thiếu trung thực đối với người dân Ukraine và về cuộc xung đột, nên tôi không muốn đóng góp vào điều đó".

Ông Milanović kết luận: “Cuối cùng, Mỹ và Nga sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán vì họ đang tiến hành một cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine và người dân Ukraine đang phải trả một cái giá khủng khiếp cho điều đó. Tôi không biết tại sao không ai dám nói ra điều này một cách công khai, nhưng đó là sự thật”.

Công Thuận/Báo Tin tức (telegraf.rs/euractiv.com)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.