Tổng thống Colombia xin lỗi vì nhận tài trợ bất hợp pháp khi tranh cử

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos ngày 14/3 xin lỗi người dân vì từng nhận nguồn tiền tài trợ bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2010.
Tổng thống Colombia xin lỗi vì nhận tài trợ bất hợp pháp khi tranh cử ảnh 1

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Tổng thống Santos cho biết ông không hay biết về nguồn tài trợ bất hợp pháp trên vào thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử. Bản thân ông cũng không cho phép và cho rằng hành động trên là vi phạm các quy tắc đạo đức. Chính ông cũng yêu cầu kiểm soát các nguồn tiền trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

Thừa nhận của Tổng thống Santos được đưa ra vào thời điểm một tòa án bầu cử của Colombia đang điều tra các nguồn tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Santos và ứng cử viên phe đối lập Oscar Ivan Zuluaga.

Theo điều tra sơ bộ, tập đoàn xây dựng Brazil Odebrecht đã chi 400.000 USD cho một công ty Colombia để in 2 triệu áp phích quảng bá cho ông Santos vào năm 2010, tuy nhiên số tiền trên không được đăng ký trong hồ sơ kế toán của hoạt động tranh cử.

Viện Kiểm sát Colombia cũng đang điều tra về số tiền hối lộ tình nghi lên tới hàng triệu USD của Odebrecht cho các chính trị gia nhằm đạt được hợp đồng xây dựng một con đường cao tốc tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tập đoàn Odebrecht đã thừa nhận đưa hối lộ gần 790 triệu USD cho nhiều nhân vật tại hơn 12 quốc gia với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ và ưu ái của giới chức những nước này trong các dự án xây dựng. Cho tới nay, vụ bê bối nhận hối lộ và tham nhũng tại Odebrecht đã khiến nhiều chính trị gia bị liên đới, trong đó phải kể đến Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski và Tổng thống Brazil Michel Temer.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.