Tổng thống Chavez trở lại Cuba điều trị ung thư

Tổng thống tái đắc của Venezuela, ông Hugo Chavez, sang Cuba để điều trị dứt điểm căn bệnh ung thư được phát hiện hồi giữa năm 2011 và khiến nhà lãnh đạo cánh tả này phải trải qua 2 ca phẫu thuật cùng nhiều đợt hóa trị và xạ trị.
Ngày 27/11, Tổng thống tái đắc của Venezuela, ông Hugo Chavez, cho biết ông sang Cuba để điều trị dứt điểm căn bệnh ung thư được phát hiện hồi giữa năm 2011 và khiến nhà lãnh đạo cánh tả này phải trải qua 2 ca phẫu thuật cùng nhiều đợt hóa trị và xạ trị.
Tổng thống Chavez trở lại Cuba điều trị ung thư ảnh 1

Tổng thống Hugo Chavez trở lại Cuba để điều trị dứt điểm căn bệnh ung thư. Ảnh: Internet.

Dự kiến, Tổng thống Chavez sẽ được điều trị bằng phương pháp đặc biệt kết hợp với vật lý trị liệu nhằm tăng cường sức khỏe sau một thời gian dùng hóa chất và hoạt động với cường độ cao. Ông thừa nhận sức khỏe bị ảnh hưởng sau chiến dịch vận động tranh cử kéo dài vừa qua và hiện là thời điểm ông phải thực hiện triệt để kế hoạch điều trị bổ sung của các bác sỹ. Kể từ sau khi tái đắc cử hôm 7/10, Tổng thống Chavez rất ít xuất hiện trước công chúng, đặc biệt là trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử địa phương, khiến cho dư luận không khỏi quan ngại. Giám đốc công ty thăm dò Datanalisis, Luis Vicente Leon, cho rằng từ nay đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử địa phương sẽ còn có nhiều thông tin đồn đoán về sức khỏe của tổng thống. Trước đó, Tổng thống Chavez đã bổ nhiệm Ngoại trưởng nước này ông Nicolás Maduro làm Phó Tổng thống, thay ông Elías Jaua được chỉ định ra tranh cử thống đốc bang Miranda trong cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra vào tháng 12 tới, với đối thủ là cựu ứng cử viên tổng thống của phe đối lập Enrique Capriles. Ông Maduro là cộng sự thân cận của vị lãnh đạo cánh tả này và ở vị trí vừa được bổ nhiệm, theo quy định của Hiến pháp, ông sẽ là người kế nhiệm trong trường hợp tổng thống đương nhiệm từ chức hoặc chết.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.