Tổng thống CH Trung Phi chỉ định Thủ tướng mới

Cựu Bộ trưởng Tài chính Henri Marie Dondra đã trở thành tân Thủ tướng của CH Trung Phi theo sắc lệnh bổ nhiệm của Tổng thống Faustin Archange Touadera đưa ra ngày 11/6, một ngày sau khi chính phủ của ông Firmin Ngrebada từ chức.

Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức trong bối cảnh quốc gia nghèo đói này đang phải vật lộn với cuộc nổi loạn và sự rạn nứt trong quan hệ với đồng minh truyền thống là Pháp. 

Chú thích ảnh
Cựu Bộ trưởng Tài chính Henri Marie Dondra được Tổng thống bổ nhiệm làm tân Thủ tướng CH Trung Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Liên hợp quốc (LHQ), ông Dondra có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Touadera và là người am hiểu về các chương trình viện trợ cũng như tài chính quốc tế, một yếu tố quan trọng đối với CH Trung Phi - quốc gia kém phát triển thứ 2 trên thế giới. Dự kiến, những vấn đề kinh tế và nhân đạo mà tân Thủ tướng Dondra phải đối mặt là rất lớn. 

LHQ ước tính vào cuối tháng 5 vừa qua, gần 1 nửa dân số CH Trung Phi bị mất an ninh lương thực do tác động của đại dịch COVID-19 và cũng vì tình hình an ninh ở nước này. 

Pháp đóng một vai trò quan trọng tại CH Trung Phi kể từ khi quốc gia nghèo khó này giành độc lập vào năm 1960. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước đã bị rạn nứt nghiêm trọng khi đầu tuần này Pháp tuyên bố đóng băng các khoản viện trợ tài chính và đình chỉ hợp tác quân sự với CH Trung Phi với cáo buộc nước này ủng hộ một chiến dịch thông tin sai lệch của nước ngoài nhằm chống lại Pháp.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.