Tổng thống Brazil tính huỷ thăm Mỹ vì bị do thám

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 2/9 đã triệu tập hai cuộc họp khẩn cấp tại Dinh Planalto (Phủ tổng thống) sau khi báo chí cho biết bà và các cố vấn trực tiếp của mình là đối tượng do thám của Mỹ.

Hãng thông tấn chính thức Agencia Brasil ngày 2/9 cho biết Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đang cân nhắc khả năng hoãn hoặc thậm chí hủy chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ ngày 23/10 sau khi báo chí Brazil cho hay bà cũng là đối tượng do thám của Washington.

Tổng thống Brazil tính huỷ thăm Mỹ vì bị do thám ảnh 1

Các bộ trưởng tư pháp và ngoại giao của Brazil họp báo sau khi có tin Tổng thống Rousseff cũng bị Mỹ do thám (ảnh: Agencia Brasil)

Căn cứ tài liệu tối mật do cựu chuyên gia phân tích hệ thống của Cơ quan an ninh Mỹ (NSA) Edward Snowden cung cấp cho nhà báo Mỹ đang định cư tại Brazil Glenn Greenwald, kênh truyền hình TV Globo của quốc gia Nam Mỹ này ngày 1/9 cho biết NSA đã theo dõi các cuộc nói chuyện điện thoại và thư điện tử giữa Tổng thống Rousseff và các cộng sự của bà.

Theo dự kiến, bà Rousseff sẽ là tổng thống đầu tiên thăm cấp nhà nước tới Mỹ kể từ khi ông Obama nhậm chức nhiệm kỳ hai và chuyến thăm này là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống Brazil tới Mỹ kể từ năm 1995.

Mỹ chỉ mời thăm chính thức nguyên thủ của các nước mà Washington có quan hệ liên minh chiến lược.

Để chuẩn bị cho chuyến thăm quan trọng này, tháng 8 vừa qua Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã thăm Brazil, trong đó ông đã tìm cách giải thích về hoạt động do thám nhằm vào công dân Brazil mà trước đó báo chí đã phanh phui. Tuy nhiên, chính phủ Brazil cho rằng những giải thích đó là “không đủ”.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.