Tổng thống Brazil đề nghị Quốc hội tuyên bố tình trạng thiên tai do mưa lũ

Ngày 6/5, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã đề nghị Quốc hội nước này tuyên bố tình trạng thiên tai do mưa lũ đã khiến ít nhất 85 người thiệt mạng ở bang Rio Grande do Sul, miền Nam đất nước. 
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, ngày 3/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo chính quyền bang Rio Grande do Sul, hơn 130 người vẫn đang mất tích sau trận lũ ảnh hưởng đến hơn 2/3 trong số gần 500 thành phố của bang này, khiến khoảng 150.000 người phải di dời. Nước lũ cũng đã phá hủy nhiều con đường, cầu cống ở một số thành phố, gây sạt lở đất. Các doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó 10 nhà máy chế biến thịt lợn hoặc gia cầm đã phải ngừng hoạt động một phần hoặc hoàn toàn. Sân bay quốc tế Salgado Filho ở thủ phủ bang Porto Alegre, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất của Brazil, đã phải tạm ngừng hoạt động. Hoạt động đường sắt tại bang này cũng bị gián đoạn một phần do thời tiết cực đoan. 

Việc Quốc hội tuyên bố tình trạng thiên tai ở bang Rio Grande do Sul sẽ cho phép chính phủ tăng chi tiêu ứng phó mà không cần tuân thủ giới hạn chi tiêu theo các quy tắc tài chính được phê duyệt năm ngoái. Ngoài ra, kết quả tài chính của chính phủ cũng sẽ không tính đến những chi phí và khoản miễn thuế liên quan đến quá trình phục hồi của bang này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kế hoạch Simone Tebet cho biết hiện chưa thể ước tính mức độ thiệt hại cho đến khi nước lũ rút đi. Trong khi đó, người dân bang Rio Grande do Sul cho biết lũ lụt xảy ra hằng năm ở bang này, nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến trận lũ lụt với quy mô tàn phá như vậy. 

Theo cơ quan dự báo thời tiết địa phương MetSul Meteorologia, tình hình thời tiết đã được cải thiện trong ngày 6/5 nhưng mưa to dự kiến sẽ tái diễn trong tuần này với lượng mưa thấp hơn và có thể tăng trở lại trong thời gian từ ngày 10-15/5 tới. Trong ngắn hạn và trung hạn, điều kiện thời tiết cũng không thuận lợi, một số khu vực của bang Rio Grande do Sul sẽ vẫn phải hứng chịu tình trạng khắc nghiệt trong một thời gian rất dài dù đã ghi nhận sự cải thiện ở một số nơi. Thống đốc bang Eduardo Leite cho rằng số người thiệt mạng có thể tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được nhiều khu vực hơn.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.