Tổng thống Brazil chỉ trích Tòa án tối cao 'có hành vi lạm quyền'

Ngày 17/6, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã cáo buộc Tòa án Tối cao nước này có "những hành vi lạm quyền" khi "bật đèn xanh" các cuộc điều tra nhằm vào các hoạt động của ông.
Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro dự một hội nghị tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp nhà nước Sao Paulo (FIESP) ở Sao Paulo ngày 3/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Brazil, tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao cho phép mở cuộc điều tra về khả năng ông Bolsonaro can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động bổ nhiệm của cảnh sát liên bang, cùng cuộc điều tra khác về các cuộc biểu tình có sự ủng hộ của tổng thống. 

Trong phát biểu của mình, Tổng thống Brazil đã xác nhận việc người ủng hộ ông tiến hành biểu tình kêu gọi can thiệp quân sự vào chính trường trong nước và đóng cửa Tòa án Tối cao cũng như Quốc hội. Ông khẳng định có "một bộ phận lớn dân chúng" tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động pháp lý để bảo vệ các quyền tự do của đất nước. 

Phát biểu của ông Bolsonaro là diễn biến mới nhất làm gia tăng căng thẳng giữa 2 bộ máy tư pháp và hành pháp tại quốc gia lớn nhất Nam Mỹ. Cuộc điều tra của Tòa án Tối cao về các cuộc biểu tình của ngưởi ủng hộ ông Bolsonaro đã dẫn đến việc điều tra nhiều tướng lĩnh quân sự và những người tổ chức biểu tình. Đến nay, để làm rõ nguồn tài trợ cho các hoạt động trên, Tòa án Tối cao đang điều tra tài khoản ngân hàng và nhật ký liên lạc của một số nhà lập pháp thân cận với ông Bolsonaro. 

Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.