Tổng thống Bolivia đề xuất dời trụ sở LHQ khỏi Mỹ

Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên tiếng cáo buộc Mỹ chứa chấp khủng bố, đồng thời hối thúc Liên hợp quốc dời trụ sở khỏi New York.

Hôm 25/9, Tổng thống Bolivia Evo Morales đã lên tiếng cáo buộc Mỹ chứa chấp khủng bố, đồng thời hối thúc Liên hợp quốc dời trụ sở khỏi New York.

Tổng thống Bolivia đề xuất dời trụ sở LHQ khỏi Mỹ ảnh 1

Tổng thống Bolivia Evo Morales phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. Ảnh: Internet


Phát biểu tại phiên họp lần thứ 68 Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), ông Morales nói: "Tôi muốn các bạn hiểu rằng, Mỹ là nước chứa chấp các phần tử khủng bố và những kẻ đồi bại. Chúng đang ẩn náu tại đây, và Mỹ thì chẳng làm gì trong cuộc chiến chống sự suy đồi”.

Nhà lãnh đạo Bolivia cũng kêu gọi LHQ chuyển trụ sở khỏi thành phố New York, vì Mỹ là kẻ “tống tiền” và ăn hiếp. Ông bày tỏ, “không có visa bảo đảm, không có các chuyến bay bảo đảm. Chúng tôi cảm thấy mình bị đe dọa, ức hiếp, tống tiền về vấn đề visa. Chúng ta cần suy nghĩ về việc dời trụ sở của LHQ”.

Trụ sở LHQ được đặt tại New York, ngay từ khi thiết chế toàn cầu này được thành lập năm 1945.

Tổng thống Morales bày tỏ ông không có được cảm giác an toàn khi đứng phát biểu tại trụ sở LHQ, do hoạt động do thám, an ninh của chính quyền Washington. “Làm sao chúng ta có thể an toàn khi gặp mặt tại LHQ ở New York? Có nhiều người không tin vào chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa tư bản và cảm thấy hoàn toàn không an toàn”.

* Tổng thống Venezuela hủy họp ĐHĐ để "bảo toàn tính mạng"

Cùng ngày, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông đã hủy kế hoạch tham gia cuộc họp của Đại hội đồng LHQ ở New York để "bảo toàn tính mạng" sau khi bị đe dọa tới "mạng sống".

Phát biểu sau khi từ Trung Quốc trở về, Tổng thống Maduro tiết lộ khi dừng chân ở Vancouver (Canada), ông đã nhận được thông tin tình báo mà ông cho là "hai vấn đề cực kỳ nghiêm trọng". Điều này đã buộc ông phải hủy tham gia cuộc họp của Đại hội đồng LHQ.

HT (AFP)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.