Tổng thống Biden ra lệnh bảo vệ ông Trump như một 'tổng thống đương nhiệm'

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng những yêu cầu được tăng cường an ninh từ phía cựu Tổng thống Donald Trump sau hai lần ông bị ám sát hụt nên được chấp thuận.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Donald Trump bị viên đạn sượt qua tai khi tham gia sự kiện hồi tháng 7. Ảnh: EPA

Theo kênh truyền hình RT, phát biểu trước các phóng viên ngày 11/10, Tổng thống Biden cho biết ông Trump cần được cung cấp mọi thứ ông ấy cần, trừ khi ông ấy yêu cầu F-15.

Theo nhiều phương tiện truyền thông Mỹ, chiến dịch tranh cử của ông Trump gần đây đã liên lạc với Nhà Trắng và Cơ quan Mật vụ Mỹ, yêu cầu cung cấp thêm các khí tài quân sự để tăng cường bảo vệ, bao gồm máy bay quân sự và các loại xe để đưa ông Trump đến các sự kiện vận động tranh cử. Các bài viết trên New York Times, Washington Post và CNN không đề cập đến việc liệu chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa có yêu cầu chiến đấu cơ hộ tống ứng viên tổng thống của họ hay không.

"Tôi đã chỉ đạo các cơ cquan cung cấp cho ông ấy mọi thứ ông ấy cần… như ông ấy là một tổng thống đương nhiệm. Cung cấp cho ông ấy tất cả những gì ông ấy cần. Nếu các yêu cầu phù hợp thì điều đó không vấn đề gì. Còn không thì thôi”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Về ứng viên tranh cử dảng Dân chủ Kamala Harris, hiện bà vẫn được lực lượng Thủy quân Lục chiến bảo vệ với tư cách là Phó Tổng thống và di chuyển bằng một máy bay quân sự có tên gọi Không lực Hai.

Cơ quan Mật vụ Mỹ đã xác nhận rằng họ đã nhận được yêu cầu tăng cường bảo vệ nhưng không tiết lộ chi tiết.

“Cựu tổng thống đang nhận được mức độ bảo vệ cao nhất”, một đại diện của cơ quan này lưu ý các đặc vụ sẽ tiếp tục công tác bảo vệ để giải quyết các mối đe dọa tiềm tàng.

Cơ quan này đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi ông Trump bị ám sát “hụt” lần đầu tiên vào hồi tháng 7, dẫn đến việc giám đốc của cơ quan này phải từ chức. Kể từ đó, mật vụ Mỹ tăng cường các biện pháp bảo vệ cho ông Trump, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái, công nghệ chống máy bay không người lái và các hệ thống bảo vệ và giám sát khác.

Vào ngày 13/7, ông Trump đã thoát chết trong gang tấc khi đang tham gia một sự kiện vận động tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. Một đối tượng 20 tuổi đã dùng súng trường, nấp từ trên nóc tòa nhà, bắn đạn sượt qua tai ông Trump và khiến một người khác tử vong. Tên này đã bị lực lượng chức năng tiêu diệt ngay tại hiện trường.

Đến tháng 9, Ryan Wesley Routh (58 tuổi) cũng đã bị các đặc vụ bắt giữ khi đối tượng này theo dõi sân golf và mang theo vũ khí vào thời điểm ông Trump đang chơi golf.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang điều tra cả hai vụ việc như các vụ ám sát bất thành, nhưng chính quyền vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin nào về động cơ đằng sau hai vụ việc.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.