Tổng thống Biden gọi chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza 'vượt quá giới hạn'

Trong một tuyên bố ngày 8/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng phản ứng quân sự của Israel ở Dải Gaza sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas là "quá mức”.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, DC, ngày 6/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

“Bạn biết đấy, tôi cho rằng việc tiến hành chiến dịch quân sự ở Dải Gaza đã đi quá giới hạn”, nhà lãnh đạo của đảng Dân chủ 81 tuổi nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Tổng thống Biden cho biết thêm ông cũng đang nỗ lực để các bên có thể đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững.

Phát ngôn được Tổng thống Biden đưa ra sau khi Israel tiến hành không kích khiến hơn chục người thiệt mạng ở thành phố Rafah. Cuộc không kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Binyamin Netanyahu bác bỏ các điều khoản ngừng bắn của Hamas và tuyên bố sẽ mở rộng cuộc tấn công sang thành phố đông đúc ở phía Nam Gaza. Hơn một nửa dân số Gaza trước đó đã chạy trốn đến Rafah, sát biên giới với Ai Cập.

Mỹ cảnh báo bất kỳ hoạt động quân sự nào mà không suy tính cẩn thận của Israel ở Rafah - hiện đang có hơn 1 triệu người trú ẩn - sẽ là một thảm họa.

Trong một tuyên bố riêng biệt khi đang có chuyến công du tới Tel Aviv tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Israel không thể sử dụng vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas làm "giấy phép để thực hiện các hành động phi nhân tính”.

Đây là một trong những phát ngôn chỉ trích gay gắt nhất cho đến nay của Washington đối với Tel Aviv trong bối cảnh nước này đang tiến hành cuộc chiến ở Gaza.

Ngoại trưởng Blinken đã nói với Thủ tướng Netanyahu rằng số dân thường thiệt mạng ở Gaza vẫn quá cao. “Đại đa số người dân ở Gaza không liên quan gì đến vụ tấn công ngày 7/10”, vị quan chức cấp cao nhấn mạnh.

Theo số liệu do Cơ quan Y tế Palestine công bố, tính đến ngày 8/2, ít nhất 27.840 người thiệt mạng và 67.317 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7/10/2023. Số người chết ở Israel trong cuộc tập kích của Hamas ngày 7/10 là 1.139 người.

Bảo Hà/Báo Tin tức (AFP)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.