Tổng thống Biden gặp lãnh đạo Nhóm bộ tứ để bàn về ‘xoay trục’

Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch gặp gỡ trực tuyến với lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, mạng tin Axios ngày 5/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Houston, Texas, ngày 26/2/2021. Ảnh: AFP/ TTXVN

Với việc lên lịch trình cho cuộc gặp thượng đỉnh của Nhóm bộ tứ, Nhà Trắng phát đi tín hiệu về tầm quan trọng của quan hệ đồng minh, đối tác trong đối phó với ảnh hưởng ngày một gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Biden đã đàm thoại riêng với lãnh đạo ba nước, nhưng cuộc gặp bốn bên lần này sẽ tạo ra luồng sinh khí mới đối với Nhóm bộ tứ đang thành hình, mà nhiều người cho rằng có khả năng phát triển thành một phiên bản NATO tại châu Á. 

Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã có cuộc gặp với đồng cấp ba nước còn lại trong Nhóm bộ tứ. Tại đó, các bên dường như phát đi lời chỉ trích nhằm vào Trung Quốc, thông qua cam kết kịch liệt phản đối các hành động đơn phương, vũ lực nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. 

“Bộ tứ Kim cương” (nhóm Quad) ra đời năm 2007 với 4 thành viên là Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ với mục đích thiết lập một cơ chế kinh tế xuyên Thái Bình Dương, trở thành hạt nhân của Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Nhưng khái niệm này sau đó gần như không được nhắc tới do Australia, Ấn Độ e tỏ ra thận trọng trước phản ứng từ Trung Quốc.

Tháng 10/2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Mỹ khi đó là bà Hillary Clinton lần lượt tuyên bố chiến lược “xoay trục sang châu Á”-Thái Bình Dương, với mục tiêu thiết lập các quan hệ đồng minh mới ở Thái Bình Dương sau nhiều nằm dồn ưu tiên cho châu Âu, nhằm đảm bảo và duy trì vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ. 

Lên nắm quyền Nhà Trắng năm 2017, ông Donald Trump từ bỏ Hiệp định thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng theo đuổi ý tưởng về Nhóm bộ tứ, trong bối cảnh cả Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đều thoải mái, cởi mở hơn trong hợp tác tạo dựng, thiết lập các cấu trúc an ninh, ngày một quan ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc. 

Ông Biden giờ đây tiếp tục viết tiếp câu chuyện hợp tác. Sau cuộc điện đàm giữa tân Tổng thống Mỹ với Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi hồi tháng 2 vừa qua, Nhà Trắng cho biết lãnh đạo bốn nước sẽ hợp tác, thúc đẩy “một cấu trúc an ninh khu vực mạnh mẽ hơn thông qua Nhóm bộ tứ”. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Axios

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.