Tổng thống Biden cấp tốc chuyển nốt viện trợ cho Kiev trước khi ông Trump quay lại

Chính quyền Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đang có kế hoạch đẩy nhanh việc chuyển giao 6 tỷ USD viện trợ quân sự còn lại cho Ukraine trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 1/2025.
Chú thích ảnh
Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn lời các quan chức chính quyền của Tổng thống Biden, báo Mỹ Politico ngày 6/11 đưa tin Nhà Trắng có kế hoạch đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí trong bối cảnh lo ngại một chính quyền Tổng thống Donald Trump trong tương lai sẽ đình chỉ việc chuyển giao vũ khí đến Kiev.

Trong các đợt vận động tranh cử trước đây, cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng ông sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng "24 giờ" và đưa Mỹ ra khỏi cuộc xung đột đó, nhưng không nói rõ bằng cách nào. Các nhà ngoại giao ở Kiev cũng cho biết từ trước cuộc bầu cử rằng không rõ sáng kiến ​​nào của ông Trump sẽ phù hợp với các cuộc đàm phán về Ukraine. Trong bài phát biểu tuyên bố chiến thắng trong ngày 6/11, ứng cử viên đảng Cộng hòa cũng nhấn mạnh: "Tôi sẽ không bắt đầu một cuộc chiến. Tôi sẽ ngăn chặn các cuộc chiến".

Theo hãng tin Reuters, hồi tháng 6, hai cố vấn hàng đầu của ông Trump là tướng hồi hưu Keith Kellogg và Fred Fleit đã đề xuất một kế hoạch ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi nước này đồng ý đàm phán hòa bình với Nga.

Politico cho biết trong gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 4 có 4,3 tỷ USD sẽ lấy từ kho vũ khí hiện có, còn 2,1 tỷ USD sẽ được cung ứng bằng các hợp đồng vũ khí với các công ty quốc phòng Mỹ.

Mặc dù tổng thống có thẩm quyền cung cấp các kho vũ khí hiện có song các quan chức Nhà Trắng lo ngại việc chuyển giao số lượng lớn vũ khí cho Ukraine có thể mất nhiều tháng và thậm chí kéo dài sau lễ nhậm chức của ông Trump.

Trong một tuyên bố với tờ Politico, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Trung tá Charlie Dietz khẳng định bất chấp những lo ngại về việc chuyển giao vũ khí không đúng hạn, Lầu Năm Góc vẫn sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ Ukraine. “Chúng tôi hy vọng sẽ viện trợ được thêm trong những tuần tới", Trung tá Dietz nhấn mạnh.

Gần đây nhất, vào ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố khoản hỗ trợ an ninh mới trị giá 425 triệu USD cho Ukraine trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymir Zelensky.

Theo hãng tin AP, ông Trump được dự đoán sẽ tái đắc cử với 292 phiếu đại cử tri, so với 224 phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris. Đây đánh dấu mốc trở lại lịch sử của ứng viên đảng Cộng hòa, người đã thua trong cuộc đua giành chức tổng thống Mỹ năm 2020 trước ứng viên đảng Dân chủ Biden.

Sau khi nghe tin ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có động thái hàn gắn những căng thẳng trước đây. Ông Zelensky đã điện đàm chúc mừng ông Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử trong ngày 6/11.

Trong lời chúc mừng trên nền tảng X, Tổng thống Zelensky viết rằng ông đánh giá cao "cam kết của Tổng thống Trump đối với cách tiếp cận 'hòa bình thông qua sức mạnh' trong các vấn đề toàn cầu".

Bảo Hà/Báo Tin tức - tổng hợp

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.