Tổng thống Biden 'bối rối' trong chính sách với Triều Tiên?

Chính sách của Mỹ với Triều Tiên đang bế tắc khi chính quyền Tổng thống Joe Biden dành cả một tháng để cân nhắc lại. Nhiều chuyên gia băn khoăn về việc chuyển hướng tập trung khỏi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden thừa nhận đang xem xét chính sách Triều Tiên và quá trình này sẽ hoàn tất trong những tháng tới.

Qua bài phát biểu chính đầu tiên về các ưu tiên chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken ngày 3/3 tập trung vào Trung Quốc và chỉ đề cập Triều Tiên là một trong những quốc gia đại diện cho “thách thức nghiêm trọng”.

Ông Ankit Panda tại Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế (Mỹ) đánh giá đàm phán giảm rủi ro là đáng chú ý và có triển vọng tích cực nếu chính quyền của ông Biden coi đây là tập trung ngắn hạn, trong khi giữ mục tiêu dài hạn là phi hạt nhân Bán đảo Triều Tiên.

Bất kể biện pháp nào được áp dụng, các nhà phân tích và cựu quan chức Mỹ nói rằng việc Washington chờ đợi Triều Tiên có động thái trước sẽ là không hợp lý. Theo họ, Tổng thống Biden có cơ hội để tạo tiến triển nếu ông chủ động.

Trong tháng 2, Ngoại trưởng Blinken khi phát biểu tại Hội nghị giải trừ quân bị của Liên hợp quốc đã tuyên bố Mỹ “vẫn tập trung vào phi hạt nhân Triều Tiên”.

Ông Moon Chung-in, cựu cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đã bình luận trên tờ Hankyoreh rằng không nhất thiết phải loại bỏ mục tiêu phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên nhưng Mỹ cần linh hoạt hơn trong việc đàm phán thỏa thuận với Bình Nhưỡng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.