Tổng thống Belarus khẳng định tập trận với Nga là để phòng thủ

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 5/9 tái khẳng định rằng cuộc tập trận chung mang tên "Zapad 2017" (Phương Tây 2017) giữa nước này và Nga sắp diễn ra là nhằm mục đích phòng thủ.
Tổng thống Belarus khẳng định tập trận với Nga là để phòng thủ ảnh 1

Máy bay Air Force Su-25 của không quân Nga tham gia tập trận trên biển Barents. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ phận báo chí của Tổng thống Belarus dẫn tuyến bố của ông Lukashenko, nêu rõ: "Chúng tôi không định tấn công bất cứ ai. Chúng tôi đã mời hầu hết những người quan tâm đến cuộc tập trận của chúng tôi. Hãy để họ đến và chứng kiến".

Ông Lukashenko khẳng định: "Đã đến lúc chúng ta nên ngừng thanh minh rằng cuộc tập trận này mang tính phòng thủ. Chúng ta có quân đội, một lực lượng chung Belarus-Nga ở hướng Tây và kể từ khi có những lực lượng này, chúng ta chưa từng che giấu sự thật trước bất cứ ai".

Cuộc tập trận chung "Zapad 2017" được tổ chức 2 năm/lần, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 20/9 tại 6 địa điểm, trải dài từ bán đảo Kola, Tây Bắc nước Nga tới Belarus với sự tham gia của 12.700 binh sĩ và 680 đơn vị chiến đấu, trong đó có 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 lính Nga.

Đây là cuộc tập trận đầu tiên theo mô hình trên kể từ khi quan hệ giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xấu đi sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin, mục tiêu của cuộc tập trận là kiểm tra việc chuẩn bị lực lượng chung nhằm đảm bảo an ninh của hai nước và tăng cường khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công khủng bố hay các cuộc xâm lược.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.