Tổng thống Belarus đích thân phục vụ đồ ăn tại Thượng đỉnh Minsk

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, bằng những hoạt động ngoại giao gần đây, đã cho thấy hình ảnh về một chính khách yêu chuộng hòa bình.
Từng bị phương Tây gán cho biệt danh “nhà độc tài cuối cùng ở châu Âu”, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, bằng những hoạt động ngoại giao gần đây, đã cho thấy hình ảnh về một chính khách yêu chuộng hòa bình. Khi lãnh đạo các nước thuộc Nhóm Normandy bay tới Minsk vào tối ngày 11/2 để tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao về xung đột Ukraine, ông Lukashenko luôn cho thấy một dáng vẻ rạng ngời. Nhà lãnh đạo Belarus có cái ôm thân tình với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko,  tặng hoa, bánh mỳ cho Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và sau đó có cái bắt tay đầy chất đàn ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Belarus đích thân phục vụ đồ ăn tại Thượng đỉnh Minsk ảnh 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (ngoài cùng, trái) cùng với lãnh đạo Nhóm Normandy tại Dinh tổng thống ở Minsk. Ảnh: Reuters

Ông Lukashenko lấy làm tự hào về kĩ năng đón khách, tiếp khách trong suốt cuộc hội đàm marathon kéo dài hơn 16 giờ. Tổng thống Belarus đã đích thân mang trứng ốpla, cà phê cho các vị khách, không có lấy một giây phút chợp mắt. “Làm sao tôi ngủ được? Các bạn làm sao tham chiến được nếu không có súng đạn (ý nói thức ăn, đồ uống)? Nhiệm vụ của tôi là tiếp súng đạn đúng giờ… Các bạn thấy đó, mọi việc tại Minsk đâu vào đó. Ai nấy đều làm công việc của mình”, hãng Thông tấn Belarus dẫn lời ông Lukashenko phát biểu trước các phóng viên. Các quan chức phương Tây hiếm khi hiện diện ở Minsk. Chính khách gần nhất  thăm Belarus là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 1994, ngay sau khi ông Lukashenko được bầu làm Tổng thống. Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Tổng thống Lukashenko đã thể hiện rõ vai trò của một nhà trung gian hòa giải giữa các bên liên quan, với việc Minsk là địa điểm diễn ra lễ ký kết 2 thỏa thuận quan trọng. Giới phân tích nhìn nhận, nỗ lực của ông Lukashenko sẽ được thừa nhận, giúp nâng cao hình ảnh cá nhân của ông trước cộng đồng quốc tế. Quan trọng hơn, nó mở ra cơ hội để Belarus cải thiện, mở rộng quan hệ với phương Tây, duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga. Hoài Thanh (Theo TheMoscowtimes)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.