Tổng thống Belarus bình luận về kế hoạch của Wagner liên quan Ba Lan

Tổng thống Aleksandr Lukashenko cho biết các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Belarus đang khiến nước này "căng thẳng vì họ muốn tấn công Ba Lan".
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Aleksandr Lukashenko trong cuộc gặp ở St. Petersburg ngày 23/7. Ảnh: BelTA

Theo hãng thông tấn BelTA (Belarus), Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cho biết tại cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở St. Petersburg vào ngày 23/7 rằng lực lượng Wagner đang muốn tiến về phía Tây, tới Warsaw, tới Rzeszow - thành phố của Ba Lan cách biên giới với Ukraine chưa đầy 100 km. 

"Các lực lượng Wagner đang đề nghị tiến về phía Tây. Họ nói: 'Chúng tôi sẽ đi ngắm cảnh ở Warsaw và Rzeszow. Họ không có thiện cảm với Rzeszow. Khi họ tham chiến ở Artyomovsk (Ukraine), họ biết vũ khí, trang thiết bị đến từ đâu. Tuy nhiên, tôi đã giữ họ ở Belarus như thỏa thuận. Tôi không muốn họ triển khai tới đó", ông Lukashenko nói.

Bên cạnh đó, Tổng thống Belarus cũng cáo buộc Ba Lan đang tìm cách sáp nhập Ukraine, lưu ý rằng "việc chia cắt khu vực phía Tây của Ukraine và chuyển giao cho Ba Lan là không thể chấp nhận được". Theo ông Lukashenko, Ukraine đang "tích cực lôi kéo lính đánh thuê" vào cuộc xung đột và "bắt đầu lôi kéo Ba Lan". 

Những bình luận trên của ông Lukashenko được đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin tại một cuộc họp ở St. Petersburg do Điện Kremlin tổ chức. Đây là cuộc gặp lần đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ khi nhà lãnh đạo Belarus giúp làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc nổi loạn của Wagner.

Cuộc họp cũng diễn ra hai ngày sau khi Moskva cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Belarus sẽ bị coi là một cuộc tấn công vào Nga. Ông Putin cho biết Moskva sẽ sử dụng mọi biện pháp để đáp trả bất kỳ hành động thù địch nào đối với Minsk.

Theo thỏa thuận do ông Lukashenko làm trung gian, nhiều thành viên của Wagner được phép chuyển đến Belarus, nơi họ đã được bố trí đến gần biên giới với Ba Lan và đang tiến hành các cuộc tập trận chung với quân đội Belarus.

Việc các lực lượng Wagner chuyển đến Belarus đã khiến Ba Lan tăng cường binh sĩ và vũ khí trang thiết bị đến biên giới với Belarus. Mới nhất, theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 24/7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này sẽ thành lập một đơn vị đặc biệt, được bố trí tại thành phố Augustow trong hành lang Suwalski, nằm giữa Belarus và khu vực Kaliningrad của Nga.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan nói thêm rằng ông coi việc triển khai binh sĩ trên là sự đảm bảo tốt nhất cho an ninh của nước này và sẽ sớm công bố các khoản đầu tư mới cho quốc phòng.

Trước đó, ông Blaschak thông báo Ba Lan sẽ chuyển các đơn vị chiến đấu từ phía Tây sang phía Đông của nước này do các cuộc tập trận ở Belarus và việc triển khai các đơn vị của tập đoàn Wagner ở đó.

Công Thuận/Báo Tin tức (BelTA/ RIA Novosti)

Dành cho bạn

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Xả súng tại nhà thờ ở Jordan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ xả súng nhằm vào những người dự tang lễ tại một nhà thờ ở làng Hammoud, tỉnh Karak, miền Nam Jordan. Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm các đối tượng gây án sau khi chúng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.