Tổng thống Bashar al-Assad: Tất cả các lực lượng nước ngoài phải rời khỏi Syria

Ngày 18/10, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố rằng những nỗ lực trong giai đoạn hiện nay nên tập trung vào việc chấm dứt cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền Bắc Syria.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trấn Tal Abyad dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu trong buổi tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria, ông Alexander Lavrentiyev và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin ở thủ đô Damascus, Tổng thống Assad cho rằng các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và các lực lượng khác có mặt trên lãnh thổ của Syria cần phải rời khỏi nước này.

Theo ông Assad, những lực lượng này bị coi là lực lượng chiếm đóng, theo luật pháp quốc tế. Tổng thống Assad nhấn mạnh, nhân dân Syria có quyền sử dụng mọi biện pháp để chống lại hành động này.

Về phần mình, các quan chức Nga đã nhắc lại lập trường của Moskva trong việc ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. 

Tại cuộc gặp trên, hai bên cũng tập trung thảo luận về các công tác chuẩn bị để tổ chức cuộc họp đầu tiên của ủy ban hiến pháp mới được thành lập. Cơ quan này sẽ có nhiệm vụ xem xét lại hiến pháp của Syria. Ông Assad và ông Lavrentiyev đã bày tỏ sự hài lòng về những tiến triển trong công tác chuẩn bị của cơ quan trên.

Hai bên đã nhấn mạnh về tầm quan trọng cũng như yếu tố để mang lại thành công cho ủy ban trên đó chính là không có sự can thiệp của thế lực bên ngoài vào hoạt động của tổ chức này.

Ngoài ra, ông Lavrentiyev cũng thông báo cho Tổng thống Assad về kết quả của chuyến công du Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) của Tổng thống Vladimir Putin mới đây.

Lệnh ngừng bắn tiếp tục bị vi phạm

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc oanh tạc của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng người Kurd ở thị trấn Tal Abyad (Syria) ngày 9/10/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) và các nhà hoạt động cho biết, các lực lượng người Kurd và các tay súng được Ankara hậu thuẫn đang tiếp tục đụng độ ở ngoại ô thị trấn biên giới Ras al-Ayn bất chấp lệnh ngừng bắn.

Theo Trung tâm Thông tin Rojava và SOHR, các cuộc giao tranh diễn ra ở các ngôi làng thuộc khu vực phía Tây và Đông của Ras al-Ayn. SOHR cho biết thêm, có ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh.

Cũng trong ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố, Mỹ sẽ không triển khai binh sĩ tới cái được gọi là vùng an toàn ở miền Bắc Syria cũng như Washington "đang tiếp tục rút quân một cách thận trọng khỏi vùng Đông Bắc Syria".

Phát biểu với phóng viên, Bộ trưởng Esper nêu rõ: "Không có binh sĩ trên bộ nào của Mỹ được triển khai tại vùng an toàn, tuy nhiên, chúng tôi sẽ duy trì liên lạc với cả Thổ Nhĩ Kỳ và Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF)".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục có hiệu lực, bất chấp những vụ nã pháo và súng máy trước đó.

Trả lời phóng viên, ông Trump khẳng định: "Có vài vụ bắn tỉa, nã súng cối xảy ra sáng nay. Vụ việc đã bị loại bỏ nhanh chóng. Và lệnh ngừng bắn tiếp tục có hiệu lực toàn diện".

Trương Anh Tuấn - Mai Quang Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).