Tổng thống Ba Lan tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ngày 6/5 chia sẻ rằng Warsaw sẵn sàng tiếp nhận số binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức, đồng thời khẳng định ông sẽ trực tiếp vận động người đồng cấp Donald Trump điều chuyển lực lượng này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phát biểu tại một cuộc họp báo. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Tờ Politico (Mỹ) dẫn lời ông Nawrocki phát biểu trong cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Litva cho biết Ba Lan đã “chuẩn bị sẵn hạ tầng” cho động thái này. Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh: “Nếu ông Trump quyết định giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức, thì Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận các binh sĩ Mỹ”.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc chuẩn bị rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức trong vòng một năm tới với Tổng thống Trump ám chỉ quy mô cắt giảm có thể còn lớn hơn.

Phát biểu của Tổng thống Nawrocki cũng được đưa ra sau khi Thủ tướng Donald Tusk hôm 4/5 cảnh báo rằng Ba Lan không nên “lôi kéo” binh sĩ từ các nước đồng minh.

Dù khẳng định Warsaw sẽ nắm bắt “mọi cơ hội” để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan, ông Tusk cũng nhấn mạnh sẽ không để Ba Lan bị sử dụng như công cụ phá vỡ sự đoàn kết của châu Âu.

Theo Politico, ông Tusk và Nawrocki đang đối đầu trên nhiều vấn đề.

Trong một diễn biến liên quan, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Marcin Bosacki tiết lộ với Polsat News ngày 6/5 rằng các cuộc đàm phán giữa Warsaw và Washington về việc mở rộng diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan hiện đã được triển khai “ở cả cấp độ quân sự lẫn ngoại giao”. Ông bổ sung rằng Ba Lan sẽ không phản đối nếu số binh sĩ Mỹ rời Đức được điều chuyển sang nước này, dù ngay từ đầu Warsaw thực tế không mong Mỹ rút quân khỏi Đức.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cũng khẳng định Warsaw “hoan nghênh” việc triển khai thêm lực lượng Mỹ, bất kể họ được điều chuyển từ đâu. Hiện Ba Lan có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú, trong khi Đức có khoảng 36.000 quân Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.