Tổng thống Argentina và Uruguay làm lành

Với việc mời người đồng cấp Uruguay, José Mujica, đi cùng chuyên cơ tới Lima (Peru) dự hội nghị thượng đỉnh bất thường của Unasur, Tổng thống Argentina, Cristina Fernández, đã chấp nhận lời xin lỗi của ông Mujica sau khi ông đã trót lời nói xấu bà và người phu quân đã quá cố Néstor Kirchner.

Với việc mời người đồng cấp Uruguay, José Mujica, đi cùng chuyên cơ tới Lima (Peru) dự hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur) hôm 14/4, Tổng thống Argentina, Cristina Fernández, đã chấp nhận lời xin lỗi của ông Mujica sau khi ông đã trót lời nói xấu bà và người phu quân đã quá cố Néstor Kirchner.

Tổng thống Argentina và Uruguay làm lành ảnh 1

Bà Cristina chào ông Mujica tại sân bay Aeroparque trước khi hai người cùng bay đi Peru (ảnh: Telam)

Ông Mujica đã bay trực thăng từ thủ đô Montevideo tới Argentina hôm 18/4. Tại sân bay Aeroparque ở thủ đô Buenos Aires, hai người đã chào nhau bằng nụ hôn áp má thân thiện trước khi cùng lên chiếc chuyên cơ Tango 01.

Trong sự cố xảy ra hai tuần trước đó, trao đổi với một quan chức trong một cuộc họp báo hôm 4/4 mà không hề để ý micro đã được mở để truyền trực tiếp cuộc họp báo trên toàn quốc, ông Mujica nói: “Mụ già này còn tệ hơn cả lão chột”, ám chỉ bà Cristina cùng người chồng quá cố Nestor Kirchner. Ông cũng nhận xét bà Cristina là người “cứng đầu cứng cổ”.

Lời phát biểu trên gây bất bình trong chính phủ Argentina. Bộ ngoại giao nước này đã triệu Đại sứ của Uruguay tại Buenos Aires để trao công hàm phản đối, trong đó nêu rõ những lời lẽ “phỉ báng” như vậy là “không thể chấp nhận được”.

Để gián tiếp xin lỗi, phát biểu trên một chương trình phát thanh hàng tuần hôm 5/4, ông Mujica đã nói về mối quan hệ gắn bó giữa Uruguay và Argentina và nhấn mạnh “không có gì cũng như không có ai có thể hủy hoại mối quan hệ lịch sử đó”. Sau đó ông đã gửi thư xin lỗi bà Cristina.

Đề cập tới vụ việc này, bà Cristina viết trên Facebook sau khi lên chuyên cơ: “Đúng là tôi hơi cứng đầu cứng cổ và đã già nua. Thế nhưng dù sao đi nữa, tới được già cũng là một may mắn, nhất là khi cuộc đời bạn giúp những gì Tổ quốc cần. Đừng lo lắng. Mọi thứ đều đang tốt cả”.

Những lời bình luận này có thể hiểu như là sự chấp nhận lời xin lỗi của ông Mujica.

Quan hệ giữa Argentina và Uruguay được cải thiện nhiều kể từ khi ông Mujica lên cầm quyền năm 2010, nhưng cũng có lúc căng thẳng do Argentina hạn chế nhập khẩu cũng như hạn chế bán ngoại tệ cho người dân, ảnh hưởng tới xuất khẩu và du lịch của Uruguay, vì Argentina là nguồn cung cấp khách du lịch quan trọng.

Uruguay không có chuyên cơ nên ông Mujica, người mang biệt hiệu “Vị tổng thống nghèo nhất thế giới” do hiến phần lớn lương để làm từ thiện, phải “bắt” máy bay thương mại để tiến hành các chuyến công du quốc tế.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.