Tổng thống Arafat có thể bị đầu độc bằng polonium

Phát hiện mới được Viện Nghiên cứu vật lý phóng xạ thuộc trường Đại học Lausanne (Thụy Sĩ) công bố cho thấy, cái chết của Tổng thống Palextin Yasser Arafat có thể là do bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium.

Phát hiện mới được Viện Nghiên cứu vật lý phóng xạ thuộc trường Đại học Lausanne (Thụy Sĩ) công bố cho thấy, cái chết của Tổng thống Palextin Yasser Arafat có thể là do bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium.

Tổng thống Arafat có thể bị đầu độc bằng polonium ảnh 1

Tổng thống Yasser Arafat vào năm 2003 - Ảnh: Getty Images


Kênh truyền hình Al-Jazeera ngày 4/7 dẫn lời ông Francois Bochud, người đứng đầu viện trên cho biết, họ đã tìm thấy polonium trong những mẫu xét nghiệm sinh học lấy từ các đồ vật của ông Arafat do bệnh viện quân sự ở Pari (Pháp) trao lại cho vợ ông sau khi ông từ trần năm 2004. Tuy nhiên, ông Bochud cho rằng để khẳng định giả thuyết Tổng thống Arafat bị đầu độc bởi polonium, cần phải khai quật tử thi để phân tích.


Lãnh tụ Arafat, người được giải Nobel hòa bình vì đã lãnh đạo cuộc đấu tranh của nhân dân Palextin trong gần 4 thập kỷ, đã từ trần ngày 11/11/2004 sau khi được đưa tới Pháp điều trị vài tuần. Tuy nhiên, các quan chức Pháp không tiết lộ nguyên nhân cái chết của ông, gây nhiều giả thuyết và tin đồn xung quanh vấn đề này. Trong khi đó, các quan chức Palextin cáo buộc Ixraen đã tiến hành đầu độc ông Arafat trong một thời gian dài.

TTG

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.