Tổng thống Albania chỉ trích công khai đại sứ Mỹ trên sóng truyền hình

Tổng thống Albania Ilir Meta đã cáo buộc Đại sứ Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Albania Ilir Meta. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Tổng thống Ilir Meta công khai chỉ trích Đại sứ Mỹ Yuri Kim trên đài truyền hình Syri tối 23/4.

Ông Meta yêu cầu đại sứ Yuri Kim “ngừng hỗ trợ Thủ tướng Edi Rama”. Tổng thống Meta cho rằng ông Rama có vi phạm trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Trong tháng 4, ông Meta cảnh báo người dân Albania nên chuẩn bị đinh ba và nhiều dụng cụ khác nếu Thủ tướng cố gắng thao túng kết quả hoặc phiếu bầu.

Đại sứ Yuri Kim sau đó gửi tin nhắn đến Tổng thống Meta đồng thời đăng lên mạng xã hội Twitter: “Không thể chấp nhận việc kêu gọi người dân cầm lấy đinh ba vào ngày 25/4 nếu họ không bằng lòng kết quả cầu cử. Những người kích động bạo lực phải nhận trách nhiệm về lời nói và hành động của họ. Hãy dừng lại”.

Đại sứ quán Mỹ tại Tirana chưa phản hồi câu hỏi của báo giới liên quan đến phát biểu của Tổng thống Meta.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.