Tổng thống al-Assad chính thức lên tiếng về tin quân Mỹ tiến vào Syria

Bên cạnh việc khẳng định Nga là lực lượng nghiêm túc duy nhất chiến đấu hiệu quả chống IS ở Syria, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng lần đầu chính thức lên tiếng về tin quân đội Mỹ tiến vào lãnh thổ nước này.
Tổng thống al-Assad chính thức lên tiếng về tin quân Mỹ tiến vào Syria ảnh 1

Quân đội Mỹ tuần tra ở ngoại ô thành phố Manbij, Syria.

Theo Sputnik, trong cuộc phỏng vấn với Truyền hình Phượng Hoàng của Trung Quốc được hãng thông tấn nhà nước Syria SANA công bố, sau câu hỏi liệu chính phủ Syria có bật đèn xanh cho việc Mỹ triển khai quân đội ở quốc gia Trung Đông này hay không, ông Assad cho biết Damascus không đồng ý cho quân đội Mỹ hiện diện ở thành phố Manbij của nước này.

“Không, không, chúng tôi đã không [đồng ý]. Bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào đến Syria mà không có lời mời, sự tham vấn hay cho phép của chúng tôi, họ là những kẻ xâm lược, dù họ là người Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay bất nước nước nào khác”, ông al-Assad nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad không xem việc quân đội Mỹ hiện diện ở Syria là hữu ích cho cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Bình luận về sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Syria, ông Assad nói: “Mỹ không thành công ở bất kỳ đâu họ gửi quân đến, họ chỉ tạo ra một đống hỗn lộn, họ rất giỏi trong việc tạo ra vấn đề và phá hủy, nhưng họ rất tệ trong việc tìm ra các giải pháp”.

Cũng theo Tổng thống Syria al-Assad, dù cả Mỹ và Syria cùng có mục tiêu tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc chiến chống khủng bố song không có sự hợp tác nào giữa hai nước này.

Tổng thống Syria khẳng định, lực lượng nghiêm túc duy nhất chiến đấu hiệu quả chống IS ở Syria là Nga. “Bên nghiêm túc duy nhất trong vấn đề đó là Nga, nước đang tấn công IS một cách hiệu quả theo phối hợp với chúng tôi”.

Trong cuộc họp báo ngày 6/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Đại úy Jeff Davis ngày cho biết Mỹ đã triển khai thêm một số binh sĩ đến thành phố Manbij của Syria. Lực lượng được triển khai này là một phần trong liên minh, hiện diện tại và quanh thành phố Manbij.

Vũ Anh - Tin Tức/TTXVN

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.