Tổng thống Ai Cập tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2

Ngày 19/1, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới.
Tổng thống Ai Cập tuyên bố tranh cử nhiệm kỳ 2 ảnh 1

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Ảnh AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được Tổng thống El-Sisi đưa ra trong ngày bế mạc hội nghị "Câu chuyện của một quốc gia" (Story of a Nation) được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Ông El-Sisi cam kết cuộc bầu cử tổng thống sắp tới sẽ diễn ra minh bạch, đồng thời kêu gọi các cử tri đi bỏ phiếu bầu chọn người lãnh đạo kế tiếp của Ai Cập. Tại hội nghị kéo dài 3 ngày, ông El-Sisi đã có bài phát biểu nêu rõ những thành tựu mà chính phủ của ông đã đạt được trong 4 năm qua. Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định đã nỗ lực hết sức vì lợi ích quốc gia.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Ai Cập (NEC), cuộc bầu cử tổng thống của nước này sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 26-28/3 tới. Nếu không có ứng cử viên nào giành chiến thắng ngay trong vòng đầu (với hơn 50% số phiếu bầu), bầu cử vòng 2 sẽ diễn ra từ ngày 24-26/4. Kết quả bầu cử vòng 1 sẽ được thông báo trong ngày 2/4 và trong trường hợp diễn ra cuộc bầu cử vòng 2 thì kết quả vòng này sẽ được công bố vào ngày 1/5. Khoảng 58 triệu công dân Ai Cập đủ điều kiện sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo kế hoạch, NEC tiếp nhận hồ sơ tranh cử của các ứng cử viên tổng thống từ ngày 20-29/1. Danh sách ứng cử viên sẽ được công bố vào ngày 31/1.

Giới phân tích và các nhà quan sát chính trị đánh giá rất tích cực về cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Ai Cập, đồng thời nhận định rằng Tổng thống đương nhiệm El-Sisi nhiều khả năng sẽ dễ dàng giành được hơn 50% số phiếu bầu để tiếp tục giữ chức tống thống nhiệm kỳ thứ hai.

Trong khuôn khổ một chiến dịch toàn quốc, hơn 12 triệu công dân Ai Cập đã ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ ông El-Sisi tiếp tục giữ chức Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo. Nhiều nghị sĩ trong quốc hội cũng bảy tỏ ủng hộ Tổng thống El-Sisi tranh cử tái nhiệm trong cuộc bầu cử sắp tới. Báo chí Ai Cập cho biết, 490 trong tổng số 596 nghị sĩ trong Quốc hội Ai Cập, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Ali Abdel Aal, đã ký đơn tiến cử Tổng thống El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ hai.

Ông El-Sisi, tuổi, giữ chức Tổng thống Ai Cập từ giữa năm 2014, một năm sau cuộc chính biến tại quốc gia Bắc Phi này lật đổ chính quyền của ông Mohamed Morsi.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.