Tổng thống Ai Cập bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Nhà ở làm Thủ tướng mới

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi ngày 7/6 đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Nhà ở Mostafa Madbouly làm Thủ tướng mới của nước này, hai ngày sau khi Thủ tướng Sherif Ismail đệ đơn xin từ chức.
Tổng thống Ai Cập bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Nhà ở làm Thủ tướng mới ảnh 1

Ông Mostafa Madbouly. Ảnh: REUTERS

Thông báo trên trang Facebook chính thức, người phát ngôn Phủ Tổng thống Ai Cập, ông Bassam Radi thông báo: "Ngày hôm nay, Tổng thống El-Sisi đã tiếp Tiến sĩ Mostafa Madbouly và giao cho ông nhiệm vụ thành lập Chính phủ mới". Ông Madbouly từng là Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Tiện ích Đô thị trong nội các của ông Ismail, người đã đệ đơn từ chức chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống El-Sisi tuyên thệ nhập chức nhiệm kỳ hai trước Quốc hội.

Ông Madbouly (52 tuổi) từng được chỉ định làm quyền Thủ tướng từ tháng 11/2017 tới cuối tháng 1/2018 trong thời gian Thủ tướng Ismail điều trị bệnh ở nước ngoài. Ông Madbouly được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nhà ở vào tháng 2/2014 trong nội các của Thủ tướng khi đó là ông Ibrahim Mahlab và giữ vị trí này cho tới khi ông Ismail được chỉ định làm thủ tướng vào tháng 9/2015.
Là một kiến trúc sư và nhà thiết kế đô thị, ông Madbouly đã từng giữ chức Giám đốc Văn phòng Khu vực HABITAT của Liên hợp quốc từ năm 2012 đến 2014, và Chủ tịch Tổ chức Quy hoạch Đô thị của Ai Cập giai đoạn 2009-2011.
Theo Hiến pháp 2014, Tổng thống Ai Cập sẽ chỉ định một thủ tướng để thành lập chính phủ và trình chương trình hành động của chính phủ lên quốc hội. Nếu chính phủ mới không nhận được đa số phiếu tín nhiệm của các nghị sĩ trong quốc hội trong vòng 30 ngày, Tổng thống sẽ chỉ định một thủ tướng do đảng hoặc liên minh chiếm đa số ghế trong quốc hội đề cử. Trong trường hợp chính phủ của thủ tướng được tiến cử này cũng không giành được sự tín nhiệm của đa số nghị sĩ trong quốc hội trong vòng 30 ngày, quốc hội sẽ bị giải thể và tổng thống sẽ kêu gọi bầu cử quốc hội mới trong 60 ngày.
     
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.