Tổng thống Ai Cập bác bỏ việc cưỡng bức di dời người Palestine đến Sinai

Ngày 25/4, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tái khẳng định Cairo kiên quyết phản đối bất kỳ hành động cưỡng ép di dời người Palestine nào từ vùng đất của họ đến Sinai.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu trên truyền hình đánh dấu kỷ niệm 42 năm giải phóng Sinai, Tổng thống El-Sisi khẳng định Ai Cập có lập trường kiên định trong việc bảo vệ chính nghĩa của người Palestine và bảo vệ an ninh quốc gia của Ai Cập.

Ông nhấn mạnh Ai Cập đã nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa phong trào Hamas và Israel, đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza. Ông cũng nhắc lại những đóng góp của Ai Cập nhằm thúc đẩy thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền. 

Ngày Giải phóng Sinai đánh dấu dấu mốc lực lượng chiếm đóng Israel rút khỏi Bán đảo Sinai sau khi Hiệp ước Trại David  (còn được biết đến với tên gọi Hiệp ước hòa bình Ai Cập - Israel) được ký kết vào năm 1978.

Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine cho biết, hơn 1 triệu cư dân ở Dải Gaza đã mất nhà cửa và 75% dân số ở vùng ven biển Palestine đã phải di dời kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. 

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố Rafah vì cho rằng đây là "thành trì" cuối cùng của Hamas.

Ông Diaa Rashwan, người đứng đầu Cơ quan Thông tin Ai Cập, khẳng định nước này kiên quyết phản đối cuộc tấn công của quân đội Israel vào thành phố Rafah vì cho rằng hành động này sẽ dẫn đến thương vong rất lớn và sự tàn phá trên diện rộng.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.