Tổng thống Afghanistan có thể không ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho rằng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai có khả năng sẽ không ký thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO.
Ngày 1/2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho rằng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai có khả năng sẽ không ký thỏa thuận an ninh với Mỹ và NATO để các lực lượng này có thể ở lại Afghanistan sau năm 2014, mà sẽ để lại vấn đề này cho người kế nhiệm.
Tổng thống Afghanistan có thể không ký thỏa thuận an ninh với Mỹ ảnh 1

Binh lính Mỹ tham gia một chiến dịch tại Afghanistan. Ảnh: Los Angeles Times/ TTXVN

Ông Rasmussen lần đầu tiên thừa nhận rằng ông không trông đợi Tổng thống Karzai sẽ ký thỏa thuận trên với Mỹ và một thỏa thuận tương tự vốn sẽ phải được đàm phán với các lực lượng NATO khác. Thay vào đó, ông Karzai sẽ để lại vấn đề này cho Tổng thống được bầu trong cuộc bầu cử vào ngày 5/4 tới. Phát biểu với các phóng viên tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, ông Rasmussen nói: “Tôi nghĩ, một cách thực tế, vị tổng thống mới (của Afghanistan) sẽ là người ký” thỏa thuận trên. Tuy nhiên, ông cũng tin tưởng rằng Afghanistan sẽ ký thỏa thuận “vào thời điểm cuối cùng” và NATO vẫn có thời gian để lên kế hoạch cho nhiệm vụ sau năm 2014, ngay cả khi thỏa thuận không được ký kết cho tới khi người kế nhiệm ông Karzai nhậm chức.TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.