Tổng thống Afghanistan bất ngờ hủy cuộc tranh luận trực tiếp trước bầu cử

Ngày 16/9, Tổng thống Ashraf Ghani vào phút chót đã từ chối tham gia một cuộc tranh luận trên truyền hình với đối thủ chính của ông trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Afghanistan - quan chức điều hành cấp cao chính quyền Agghanistan (chức vụ tương đương thủ tướng) Abdullah Abdullah.

Quyết định bất ngờ của Tổng thống Ghani được đưa ra sau khi ông Abdullah đã vào vị trí để chuẩn bị bắt đầu bài thuyết trình của mình. Lẽ ra đây sẽ là cuộc tranh luận đầu tiên được truyền hình trực tiếp, trước cuộc bầu cử vào ngày 28/9 tới. Tuy nhiên, Tổng thống Ghani đã không xuất hiện. Theo đó, cuộc tranh luận nhanh chóng biến thành một cuộc phỏng vấn giữa người chủ trì và ông Abdullah.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kabul. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhận định về vấn đề này, ông Abdullah cho rằng: "Ông Ghani không thể tranh luận ở đây. Đây là lối thoát đầu tiên của ông ấy và lối thoát thứ hai của ông ấy sẽ đến sau cuộc bầu cử". Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Ghani - ông Shah Hussein Murtazawi đã giải thích về sự vắng mặt này là do "ông Abdullah không có kế hoạch nói chuyện về vấn đề này, đó là lý do tại sao ông ấy không xuất hiện".  

Chiến dịch tranh cử tổng thống Afghanistan 2019 phần nào bị lu mờ bởi diễn biến của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và lực lượng phiến quân Taliban. Đây là lần thứ ba ông Abdullah Abdullah ra tranh cử tổng thống, sau các lần chạy đua năm 2009 và năm 2014 - cùng về vị trí thứ hai.

Ông Ashraf Ghani là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2014, nhưng những cáo buộc về gian lận lá phiếu đã buộc ông phải chia sẻ quyền lực theo một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, với một chức danh đặc biệt là "quan chức điều hành cấp cao" được lập ra cho người về thứ nhì là ông Abdullah.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Ashraf Ghani đã bị phủ bóng đen bởi bạo lực của phiến quân, dân thường chịu thương vong cao kỷ lục, đấu đá chính trị, sự chia rẽ sắc tộc ngày càng sâu sắc và tâm lý bi quan bao trùm của người dân.

Tình hình an ninh bất ổn ở Afghanistan và các cuộc tấn công của phiến quân đã ngăn cản các ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống lần này, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sẽ rất thấp.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.