Tổng nguồn vốn chính sách tăng hơn 20 lần

Ngày 4/10/2015 đánh dấu 13 năm thành lập của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với những thành tựu đáng tự hào.
Song song với thực hiện mục tiêu tập trung huy động tạo lập nguồn vốn, đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 147.196 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần so với thời điểm nhận bàn giao từ Ngân hàng phục vụ người nghèo - tiền thân của NHCSXH. Bên cạnh đó NHCSXH đã xây dựng được mô hình tổ chức và phương thức quản lý tín dụng đặc thù, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta. Đó là mạng lưới hoạt động đã được xây dựng từ Trung ương đến địa phương với 63 chi nhánh cấp tỉnh, 626 Phòng giao dịch cấp huyện. Nhờ có mạng lưới rộng lớn, nên trong thời gian chưa dài, kết hợp với phương thức ủy thác qua hội đoàn thể, sự tham gia của toàn thể hệ thống chính trị, NHCSXH đã tập trung được nguồn lực và chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến tận tay 7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách an toàn và tiết kiệm.
Tổng nguồn vốn chính sách tăng hơn 20 lần ảnh 1

Một buổi giao dịch cho vay và tuyên truyền chủ trương, chính sách đến các tổ tiết kiệm vay vốn có sự tham gia của chính quyền địa phương tại phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk).Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Mạng lưới “phủ sóng” rộng khắp của NHCSXH còn được thể hiện ở gần 11.000 Điểm giao dịch tại xã/phường/thị trấn. Có thể khẳng định, hiện tại NHCSXH là tổ chức tín dụng duy nhất xây dựng được mạng lưới Điểm giao dịch trải khắp cả nước xuống tận các xã, là điều kiện tiên quyết để xóa tình trạng xã trắng về tín dụng của Nhà nước, “tạo được hệ thống dịch vụ gần dân” (theo đánh giá của Quốc hội). Điểm giao dịch tại xã còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn chính sách của Nhà nước, thông qua gần 200.000 Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn xóm, bản làng, đến tận vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Chương trình “Cặp lá yêu thương” với sứ mệnh là cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn được Trung tâm tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam (làm đầu mối) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai trên toàn quốc. NHCSXH sẽ là ngân hàng đồng hành cho chương trình, chuyển tiền miễn phí tới tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các Điểm giao dịch của NHCSXH được đặt tại trụ sở UBND xã/phường/thị trấn.

Nguồn vốn chính sách được NHCSXH thực hiện đã giúp hơn 3,6 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 12 triệu lao động, trong đó trên 106.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng được 7,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ trên 3,3 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng được 484.000 ngôi nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, 3.204 căn nhà ở phòng, tránh bão lụt, gần 103.000 căn nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long... Với trên 20 chương trình cho vay, hoạt động tín dụng chính sách do NHCSXH thực hiện là một giải pháp có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn đất nước. Theo Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH Nguyễn Văn Bình, cho đến nay, chưa ở đâu trên thế giới có mô hình phục vụ cho người nghèo tốt như ở Việt Nam.
Ngọc Hải

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.