Tổng lực khắc phục thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh dịp Tết

Ngày 17/12, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn đã ký ban hành Công điện về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của Nhân dân.
Chú thích ảnh
Anh Ngô Văn Chiêm (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua được hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Công điện yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và của Bộ Xây dựng về khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ trong thời gian vừa qua; triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là đối với các vị trí vừa qua bị sạt lở, đứt đường, ngập lụt trên các trục giao thông chính, tuyến quốc lộ huyết mạch và tuyết đường sắt, bảo đảm giao thông luôn thông suốt, an toàn cho Nhân dân đi lại trong các dịp Tết Dương lịch và Tết Âm lịch sắp tới.

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực phòng, chống thiên tai tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại: Văn bản số 12429/BXD-VT&ATGT ngày 29/10/2025 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 347/NQ-CP ngày 24/10/2025 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; Văn bản số 14293/BXD-VT&ATGT ngày 29/11/2025 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 của Chính phủ; Văn bản số 14454/BXD-VT&ATGT ngày 02/12/2025 về triển khai thực hiện Công điện và Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát động, triển khai “chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà ở bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tiện (ở xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa) làm đất chuẩn bị trồng lại rau màu phục vụ dịp Tết. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Về phía Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản và các đơn vị có liên quan (Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng và các Viện: Kiến trúc Quốc gia, Khoa học Công nghệ xây dựng, Vật liệu xây dựng) tiếp tục phối hợp và hướng dẫn các Sở Xây dựng các địa phương và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai quyết liệt, hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung”, quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành sửa chữa nhà cho các gia đình có nhà bị hư hỏng nặng trước ngày 31/12/2025; xây dựng lại nhà, tái định cư cho tất cả các gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi chậm nhất trước ngày 31/01/2026.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.