Tổng kiểm tra phòng cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã tiến hành tổng kiểm tra, phúc tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Cảnh báo các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường hoạt động trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: TTXVN phát

Đến ngày 19/1, trên địa bàn tỉnh có 2/219 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được phép hoạt động (gồm cơ sở kinh doanh karaoke Ngọc Ánh 2 tại xã Vĩnh Lợi và cơ sở kinh doanh karaoke Thảo Trang tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương). Các cơ sở còn lại do không bảo đảm điều kiện an toàn nên UBND cấp xã đã yêu cầu tạm dừng hoạt động để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân tăng cao. Vì vậy, tình trạng các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường hoạt động chui hoặc theo hình thức biến tướng có thể xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Đây là loại hình cơ sở kinh doanh có sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt lớn, nhiều vật liệu cách âm, trang trí nội thất dễ bắt lửa; hệ thống điện chồng chéo, phức tạp. Một số cơ sở còn tự ý hoán cải, thay đổi công năng thiết kế, dây dẫn, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, dễ gây quá tải, chập điện, cháy, nổ… Ngoài ra, khách hàng đến các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường phần nhiều có sử dụng rượu, bia, chất kích thích nên khi xảy ra cháy, nổ, trong điều kiện mất điện, thiếu ánh sáng, khói mù..., khó tự thoát nạn, dẫn đến nguy cơ ngạt khói, chết cháy…

Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc thực hiện kiến nghị tạm dừng hoạt động của cơ quan chức năng; kiên quyết lập lại trật tự, kỷ cương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; không để cơ sở không đủ điều kiện an toàn hoạt động.

Để ngăn chặn tình trạng hoạt động chui, hoạt động biến tướng, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục các thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Người dân cần tăng cường giám sát và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) qua số điện thoại 02073.822.450 để phối hợp xử lý nếu phát hiện cơ sở có vi phạm.

Nam Sương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.