Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ họp mặt đầu năm

Nhân dịp Tết dương lịch 2014 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Ngọ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm tại thủ đô Brussels.
Nhân dịp Tết dương lịch 2014 và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Ngọ, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ ngày 5/1 đã tổ chức buổi họp mặt đầu năm tại thủ đô Brussels.
Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ họp mặt đầu năm ảnh 1

Trao thẻ hội viên cho Việt kiều.

Ông Huỳnh Công Mỹ, chủ tịch Tổng hội đã thông báo về những hoạt động sắp tới của Tổng hội. Đó là chương trình Chào Tết Giáp Ngọ sẽ diễn ra vào ngày 2/2 với nhiều hoạt động phong phú bao gồm hội chợ từ thiện nhằm quyên góp tiền ủng hộ đồng bào nghèo trong nước, chương trình nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ đến từ Việt Nam như Đông Nhi, Thế Luân và một số ca sĩ hải ngoại. Ngoài ra, những người tham dự chương trình còn có cơ hội tham gia sổ xố may mắn với giải đặc biệt là một cặp vé máy bay khứ hồi Brussels - Hà Nội. Nhân dịp này, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ cũng trao giấy chứng nhận hội viên cho các thành viên mới.Trước đó, Tổng hội đã tổ chức bán hàng từ thiện với số tiền thu được là 710 euro nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua.Tại buổi gặp mặt đầu năm, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Luxembourg Phạm Sanh Châu đã nói chuyện về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào.
Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ họp mặt đầu năm ảnh 2

Đại sứ Phạm Sanh Châu nói chuyện về chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho Việt kiều.

Đại sứ cho biết với chính sách nhân đạo, Đảng và Nhà nước ta hiện tiến hành việc tìm kiếm hài cốt những người thuộc bên kia chiến tuyến, trao trả lại nghĩa trang quân đội Biên Hòa, chính sách cho Việt kiều được lấy lại quốc tịch Việt Nam, được cấp hộ chiếu Việt Nam. Những Việt kiều có quốc tịch Việt Nam sẽ được Nhà nước tạo điều kiện mua nhà tại Việt Nam. Nhằm giúp con em Việt kiều thế hệ thứ hai, thứ ba biết nói tiếng Việt, Đại sứ cho biết Nhà nước khuyến khích các kiều bào có khả năng tham gia giảng dạy các lớp tiếng Việt. Hiện tại thủ đô Brussels vẫn duy trì một lớp dạy tiếng Việt cho các em Việt kiều. Trong tương lai, sứ quán Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ mở thêm một số lớp dạy tiếng Việt.Đại sứ Phạm Sanh Châu cũng thông báo về những ưu đãi dành cho Việt kiều khi họ về thăm Tổ quốc vào dịp Tết nguyên đán hàng năm: Được mời tham dự bữa cơm thân mật với Chủ tịch nước, được đi thăm đền Hùng, đi vãn cảnh chùa Hương. Đặc biệt năm nay, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ dành riêng cho Việt kiều Bỉ cơ hội được đi thăm Trường Sa. Một số thanh thiếu niên Việt kiều sẽ được mời tham dự hội trại tại Việt Nam. Đại sứ cũng trả lời nhiều câu hỏi của Việt kiều về thủ tục xin quốc tịch Việt Nam, làm hộ chiếu Việt Nam, chế độ bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài…Hiện có khoảng 13.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Vương quốc Bỉ.Tin, ảnh: Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels)

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.