Tổng Giám đốc WHO tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã phải cách ly sau khi tiếp xúc với người xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc WHO tự cách ly sau khi tiếp xúc với người mắc COVID-19. Ảnh: WHO

Theo hãng tin Sputnik (Nga), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 1/11 cho biết ông đang tự cách ly sau khi tiếp xúc với một người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng ông vẫn đang cảm thấy khỏe và không có bất kỳ triệu chứng nào,

"Tôi đã được xác định là liên hệ của một người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tôi khỏe mạnh và không có triệu chứng nhưng sẽ tự cách ly trong những ngày tới, tuân theo các giao thức cùa WHO. Trong thời gian cách ly tôi sẽ làm việc từ xa", ông Tedros viết trên tài khoản Twitter.

Ông nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải tuân thủ các hướng dẫn y tế trong bối cảnh đại dịch. Đây là biện pháp tốt nhất để giảm thiểu lây truyền và giảm gánh nặng cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe.

"Các đồng nghiệp WHO của tôi và tôi sẽ tiếp tục đoàn kết với các đối tác để cứu người và bảo vệ những người dễ bị tổn thương", ông nói thêm.

Hiện chưa rõ ông Adhanom Ghebreyesus đã tiếp xúc với cá nhân nào mắc bệnh COVID-19.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 2/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 46.793.102 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.204.844  ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 33.716.915 người,  11.871.343 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 85.265 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (65.823 ca), Ấn Độ (46.411 ca) và Pháp (46.290 ca); Ấn Độ dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 493 ca), tiếp theo là Mexico (464 ca) và  Mỹ (365 ca).

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.