Tổng Giám đốc IMF đệ đơn từ chức

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde sẽ đệ đơn từ chức trong ngày 16/7 và bà Lagarde cho biết quyết định trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/9.
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các nguồn tin thân cậy, quyết định này được đưa ra sau khi bà Lagarde ngày 2/7 vừa qua được chỉ định làm Chủ tịch mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Tuy nhiên, bà Lagarde chưa đưa ra quyết định từ chức ngay do chưa chắc chắn liệu Nghị viện châu Âu (EP) mới bầu có thông qua các vị trí lãnh đạo mới khác của EU không. 

Bà Lagarde bắt đầu giữ vai trò Tổng Giám đốc IMF từ năm 2011. Cương vị của bà tại định chế tài chính này bị tạm ngừng trong thời gian bà tham gia tranh cử tại chính trường châu Âu. Chuyên gia kinh tế David Lipton, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất IMF sẽ tạm thời thay thế bà Lagarde.

Cuộc tìm kiếm ứng cử viên đứng đầu IMF đã bắt đầu khởi động vào tuần trước, sau khi bà Lagarde được đề cử làm người kế nhiệm ông Mario Draghi ở vị trí Chủ tịch ECB.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.