Tổng giá trị xuất cấp hàng dự trữ Quốc gia là gần 3.000 tỷ đồng

Chiều 23/12, ông Phạm Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ - Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) thuộc Bộ Tài chính cho biết: Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ Quốc gia phục vụ hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 khoảng 17,6 tỷ đồng; xuất cấp 253.303 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ người dân với giá trị khoảng 2.912 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Tại buổi họp báo chuyên đề, đại diện Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết đã xuất cấp hàng dự trữ Quốc gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch kéo dài.

Theo đó, hàng trăm nghìn tấn gạo được chuyển tới bà con ở nhiều địa phương nhằm hỗ trợ Tết Nguyên đán; hỗ trợ giáp hạt; hỗ trợ Dự án trồng rừng cho các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Kạn, Bắc Giang; hỗ trợ thiên tai, hạn hán. Đặc biệt, tổng lương thực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gần 142.000 tấn; viện trợ nước ngoài 17.000 tấn gạo cho Cuba.

“Mới đây nhất, Tổng cục trình Bộ Tài chính xuất cấp 3.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên để cứu trợ cho người dân vùng lũ có nguy cơ thiếu đói”, ông Phạm Việt Hà cho biết.

Theo Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ Quốc gia, việc xuất cấp cho người dân, các địa phương được ghi nhận, đánh giá cao. Thông qua kết quả kiểm tra và tổng hợp báo cáo của các địa phương, việc xuất cấp gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ người dân thực hiện các Dự án trồng, phát triển rừng đã được địa phương ghi nhận. Theo đó, việc hỗ trợ này không những giúp nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói giảm nghèo, ổn định phát triển kinh tế mà còn gián tiếp giúp các địa phương đảm bảo công tác an sinh xã hội; diện tích rừng trồng, chăm sóc, bảo vệ ngày càng tăng cao; tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân; hạn chế người dân di cư tự do bảo đảm an ninh trật tự tại một số vùng biên giới.

Việc triển khai xuất cấp gạo trong năm 2021 bảo đảm đủ số lượng, đúng kế hoạch hỗ trợ cho các em học sinh theo đề xuất của các địa phương nhằm góp phần giúp nhà trường duy trì, ổn định sĩ số học sinh ngay trong thời điểm đầu năm học.

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.