Tổng cục Du lịch xin lỗi du khách nước ngoài bị 'chặt chém'

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn cùng Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Mai Tiến Dũng đã gặp và xin lỗi du khách người Australia bị một người xích lô "chặt chém" khi đến tham quan Hà Nội.

Ngày 25/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn cùng Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Mai Tiến Dũng đã gặp và xin lỗi bà Ilona Schultz - du khách người Australia bị một người xích lô "chặt chém" khi đến tham quan Hà Nội.

Lãnh đạo ngành du lịch đã xin lỗi bà Ilona Schultz vì sự việc đáng tiếc xảy ra và giải thích đây không phải là việc phổ biến, chỉ là hy hữu. Bà Ilona Schultz cho rằng: “Đây là sự việc không may xảy ra và đây là việc nhỏ, ở đâu cũng có thể xảy ra kể cả những nước văn minh và tôi coi đó là một rủi ro. Tôi không ngờ sự việc đã được lực lượng công an khắc phục nhưng lãnh đạo ngành du lịch lại quan tâm, chia sẻ và xin lỗi; điều mà không phải ở đâu cũng thực hiện được”. Bà Ilona Schultz hứa tháng 7 tới sẽ quay trở lại Việt Nam cùng những người bạn và sẽ đưa sự việc này lên trang facebook cá nhân để bạn bè hiểu hơn về đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách. 

Tổng cục Du lịch xin lỗi du khách nước ngoài bị 'chặt chém' ảnh 1

Lãnh đạo Tổng cục Du lịch trao đổi, bày tỏ đáng tiếc về sự việc đã xảy ra với bà Ilona Schultz. Ảnh: Nguyễn Quyền/vnexpress

Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn đã tặng quà cho bà Ilona Schultz trước khi bà trở về nước để bày tỏ sự chân thành đối với vị khách du lịch này. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hà Nội cũng tặng chuyến xe đưa mẹ con bà Ilona Schultz ra sân bay, đồng thời cử cán bộ Sở ra sân bay đưa tiễn.

Ông Mai Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết: Trong những ngày tới, Sở tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương, công an thành phố, quận để hạn chế tình trạng "chặt chém", đeo bám, trộm cắp tài sản của du khách; thúc đẩy các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa tới việc tạo môi trường du lịch lành mạnh, an toàn và thân thiện.

Trước mắt, thành phố sẽ thực hiện tại quận Hoàn Kiếm, nơi tập trung đông du khách, sau đó mở rộng sang các địa bàn khác. Sở cũng đề xuất Tổng cục Du lịch thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan đến khách du lịch, để kịp thời ngăn chặn, xử lý những trường hợp đáng tiếc xảy ra. 



Trước đó, ngày 24/4, sau khi kết thúc buổi tham quan chùa Một Cột, bà Ilona Schultz cùng hai con thuê một xích lô về Nhà hát múa rối nước Thăng Long với giá thỏa thuận 70.000 đồng. Tuy vậy, khi tới phố Hàng Trống, người xích lô này đã thả mẹ con bà xuống và đòi 1,3 triệu đồng. Khi về tới khách sạn, bà Ilona Schultz đã phàn nàn với nhân viên khách sạn và được người này đưa ra Công an phường Điện Biên trình báo. Lực lượng công an đã bắt giữ người lái xích lô này. Người lái xích lô này thừa nhận hành vi vi phạm của mình và trả lại 1,3 triệu đồng cho bà. Tuy vậy, bà Ilona Schultz đã xin giảm hình thức xử lý đối với người lái xích lô và gửi lại tiền công chở. Người lái xích lô này hành nghề không có giấy phép nên đã bị cơ quan chức năng tịch thu phương tiện và xử lý hành chính.



Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.